Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, November 25, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Những can thiệp vô lối của một số tổ chức bất hợp pháp vào hoạt động điều tra, xét xử các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam là hành động vi phạm pháp luật Việt Nam và mới đây nhất, những đòi hỏi vô lý từ một số tổ chức bất hợp pháp cho bị can Nguyễn Bắc Truyển.

>Nghiêm trị những kẻ mạo danh yêu nước để chống phá


15 tổ chức xã hội dân sự (những tổ chức được thành lập và hoạt động không hợp pháp) lại tự vỗ ngực cho mình cái quyền 'can thiệp vô lối' vào hoạt động điều tra, xét xử các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam. 


Một số tổ chức xã hội dân sự mang danh quốc tế và bị can Nguyễn Bắc Truyển bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi hoạt động chống chính quyền nhân dân


Bị can Nguyễn Bắc Truyển (SN 1968, trú tại phòng số 8, thửa số 44, Khu vườn rau, phường 6, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh)-một trong 6 bị can bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ngày 30/7/2017 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Các đối tượng khác trong vụ án này bao gồm: Nguyễn Văn Ðài, SN 1969, trú tại P302, Z8 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và Lê Thu Hà, SN 1982, tạm trú tại số 10 Ðoàn Trần Nghiệp, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với: Phạm Văn Trội, SN 1972, trú tại thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín (Hà Nội); Nguyễn Trung Tôn, SN 1972, trú tại thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa); Trương Minh Ðức, SN 1960, trú tại số 23/45/1A Mai Hắc Ðế, phường 15, quận 8 (TP Hồ Chí Minh). Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Ðiều 79 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Nghiêm trị những kẻ đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền” phá hoại đất nước

7:47:00 AM | August 7, 2017

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt...



Tội phạm phản quốc không thể là "tù nhân lương tâm"

9:18:00 AM | September 4, 2017

Thời gian qua, một số đối tượng như: Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà (đều trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức (đều...
Đối tượng Nguyễn Bắc Truyển cũng như các bị can khác đang bị tạm giam để điều tra về hành vi "âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi 2009 nhưng các tổ chức xã hội dân sự lại yêu cầu "thả ngay vô điều kiện" bị can này với lý do 'nhân quyền quốc tế'.

Quả thực, tội phạm ở Việt Nam bị giam giữ, điều tra, xét xử là hoạt động tố tụng hình sự bình thường và không một cá nhân, tổ chức nào có quyền yêu cầu thả người vô điều kiện-tức không tuân thủ các điều kiện của pháp luật. Nhưng hoạt động vu cáo, xuyên tạc, can thiệp chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế chứ không thể làm thay đổi thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam. 

Vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng phạm vẫn đang trong giai đoạn điều tra nhằm làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng theo đúng trình tự, quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Viết Thắng (dautruongdanchu)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X