Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, November 04, 2016 , 0 bình luận

Đã có 12 lượt sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc từ năm 2014 đến nay.

Chiều 4-11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi bế mạc khoá tập huấn giảng viên tiền triển khai gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam.
rung tá Adil Fichtali, Giám đốc Chương trình huấn luyện, Ban huấn luyện tích hợp, Trưởng đoàn chuyên gia huấn luyện lưu động LHQ, trao chứng chỉ cho các học viên
Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm gìn giữ hoà bình Việt Nam (trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam), nhấn mạnh khoá tập huấn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác đào tạo và huấn luyện hoạt động gìn giữ hoà bình tại Việt Nam, là cơ hội giúp các học viên nâng cao kỹ năng giảng dạy, có thêm kinh nghiệm tổ chức các lớp học, bài giảng một cách sinh động và hiệu quả hơn trong công tác chuẩn bị cho lực lượng gìn giữ hoà bình của Việt Nam trước khi tham gia làm nhiệm vụ Phái bộ.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Hoàng Kim Phụng cho biết kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ năm 2014, đến nay đã có 12 sĩ quan Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ LHQ ở Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Hiện nay, 5 sĩ quan của Việt Nam vẫn đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ này. Các sĩ quan của Việt Nam làm các nhiệm vụ liên lạc, tham mưu, thông tin tổng hợp, quan sát viên quân sự…
Đại tá Hoàng Kim Phụng (thứ hai từ phải qua) và các sĩ quan trong đoàn chuyên gia huấn luyện lưu động LHQ
Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị công tác đào tạo, huấn luyện, mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 với 70 người và Đội công binh với 208 người sẵn sàng triển khai tại các phái bộ khi LHQ có yêu cầu.
Trung tá Adil Fichtali, Giám đốc Chương trình huấn luyện, Ban huấn luyện tích hợp, Trưởng đoàn chuyên gia huấn luyện lưu động LHQ, cho biết lớp học đã hoàn thành tốt chương trình đặt ra với 24 học viên với những kiến thức nền tảng về gìn giữ hoà bình, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, thảo luận các chủ đề mới như bảo vệ dân thường, các nội dung về bạo lực tình dục trong xung đột, bảo vệ trẻ em, thúc đẩy quyền con người cũng như điều phối quân dân sự LHQ, các sĩ quan, chuyên gia quân sự của phái bộ…


Tin-ảnh: Dương Ngọc (Báo Người lao động điện tử)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X