Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, March 06, 2018 , 3 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Gần đây, ở một số đơn vị biên phòng, hải đảo, vùng sâu vùng xa biên giới thường đón các đoàn khách đến tham quan, làm từ thiện, các đoàn "phượt" kết hợp làm từ thiện. Đi theo các đoàn ấy có khi là những nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, MC nổi tiếng...

Linh mục nào thay thế linh mục Đặng Hữu Nam quản lý giáo xứ Phú Yên?


Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ đến các đơn vị bộ đội và đồng bào biên giới với tấm chân tình, quan tâm động viên bộ đội và nhân dân chung sức chung lòng dựng xây, bảo vệ biên cương.Song điều đáng tiếc là trong số những người đến với các đơn vị bộ đội ấy, có cả những đối tượng cơ hội chính trị hoặc thường xuyên nói, viết trái với đường lối, quan điểm của Đảng, trái với chủ trương, sách lược bảo vệ Tổ quốc mà quân đội ta đang thực hiện. Họ, với cái gọi là "cấp tiến", "yêu nước", "thương dân" song hành với cái gọi là làm từ thiện khi đến các vùng cao biên giới, vô hình chung lại truyền bá những tư tưởng, quan điểm lệch lạc, làm phân tâm, hoang mang trong một bộ phận đồng bào dân tộc trình độ dân trí và thông tin còn hạn chế, một bộ phận chiến sĩ trẻ còn ít kinh nghiệm cuộc sống...

Một số hoạt động của lực lượng biên phòng ở các vùng đồng bào dân tộc

Điển hình gần đây phải kể đến việc Trương Huy Đức hay còn được biết đến với cái tên Trương Huy San hay San hô hay Osin đến một đơn vị biên phòng ở Hà Giang, sau đó có bài viết xuyên tạc vấn đề biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh đàm phán phân giới cắm mốc của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Hình ảnh cho thấy Huy Đức đã đến đơn vị biên phòng, ăn uống giao lưu với một số chiến sĩ trẻ và còn được ra thực địa biên giới . Có lẽ một số cán bộ chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa do thiếu thông tin nên đã không biết bộ mặt thật của Huy Đức. Đức sinh năm 1962, là người gốc Hà Tĩnh. Năm 1979, Trương Huy Đức nhập ngũ. Từ 1984 - 1987,  Huy Đức tham gia chiến trường Campuchia. Sau đó, Đức giải ngũ, tham gia làng báo. Từng là một người lính cầm súng nhưng Trương Huy Đức đã dần đổi màu, quay lưng lại bắn phá chính những đồng đội đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương của Tổ Quốc. Chính Huy Đức từng viết loạt bài “Biên giới tháng Hai”nhân kỷ niêm 30 chiến tranh biên giới Việt-Trung, Đức bị báo Sài Gòn Tiếp thị sa thải vào tháng 8 năm 2009, đồng thời với việc thu hồi thẻ nhà báo.

Sau này, với hình ảnh là một “nhà báo cấp tiến”, chiến sĩ đấu tranh cho “tự do báo chí”, “dân chủ”, Huy Đức còn có nhiều bài viết có nội dung trái ngược với quan điểm của Đảng, Nhà nước ta mà điển hình phải kể đến tác phẩm "nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu" Bên Thắng cuộc. Tháng 5 năm 2012, thông qua Chương trình Nieman (quỹ NGO trá hình), Trương Huy San được cấp “học bổng” sang Mỹ “tu nghiệp” tại Boston. Chủ đề chính mà Trương Huy San đăng ký để nhận học bổng này là “văn chương Mỹ” và  tìm cách xuất bản cuốn sách “Bên thắng cuộc”.

Không riêng gì Đức, còn một số đối tượng khác trong đó có cả một MC từng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực,xúc phạm những người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng 47 gần đây cũng đến một đồn biên phòng biên giới làm từ thiện. Còn một vài đối tượng khác tuy không phải là phóng viên Báo Quân đội nhân dân nhưng cũng hay "chém gió" hoặc lập lờ vị trí công tác của mình để một số đơn vị và đồng bào biên giới lầm tưởng họ đang trong quân đội để dễ dàng "đi mây về gió", có mặt tại nhiều khu vực biên giới làm từ thiện, phượt, viết lách...

Đã đến lúc các đơn vị quân đội phải nêu cao cảnh giác và ý thức chính trị, thận trọng hơn với việc đón tiếp các vị khách không mời như trên...

Đối với các đơn vị Quân đội cần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhân cách quân nhân theo các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; chú trọng xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Xây dựng đời sống văn hóa, các mối quan hệ ứng xử văn hóa lành mạnh trong đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tinh thần, hoàn thiện các quy chế, duy trì tốt chế độ, nền nếp và thường xuyên đổi mới các hoạt động văn hóa tiunh thần trong đơn vị. Quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sự thẩm thấu của các thông tin, văn hóa phẩm độc hại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa vào đơn vị.

Đặc biệt, các thế lực thù địch đẩy mạnh việc tuyên truyền các quan điểm sai trái, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với Quân đội; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng an ninh nhân dân. Qua đó chúng trông đợi sẽ truyền bá tư tưởng, đạo đức, lối sống phương Tây vào quân đội, làm cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, lơi lỏng nhiệm vụ, rơi vào lối sống thực dụng từng bước tác động nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ./.

Tiến Thắng

Tags:
  1. bọn phản động thật thâm độc

    ReplyDelete
  2. các đồng chí bộ đội biên phòng cần tỉnh táo

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X