Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, July 11, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với 3 bị cáo về tội danh 'Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' vào ngày hôm qua 10/7/2017. 


3 bị cáo bao gồm:


Bị cáo Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, tại Thái Bình; Nơi ĐKHK thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huvện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Nơi ở: A18 tập thể Viện thiết kế Bộ Giao thông vận tải, tổ 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thánh phố Hà Nội. Năm 2011 Cơ quan An ninh diều tra - Bộ Công an bắt tạm giữ về hành vi tuyên ưuyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2913, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đình chỉ do bị tâm thần. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.



Các bị cáo và bên ngoài trụ sở Tòa án nơi xét xử vụ án tuyên truyền chống Nhà nước

Bị cáo Nguyễn Văn Điển, sinh năm: 1983 tại Yên Bái; Nơi ĐKHKTT: tổ 16A phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. tỉnh Yên Bái; Nơi ở: A18 tập thể Viện thiết kế Bộ Giao thông vận tải, tổ 9, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. thành phố Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Văn Điển bị cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt giữ năm 2011 trong cùng vụ án với Vũ Quang Thuận.

Bị cáo Trần Hoàng Phúc, sinh năm: 1994 tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT; 154/45 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở: số 9 ngõ 674 đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bị cáo Trần Hoàng Phúc cũng bị điều tra trong vụ án hình sự do Vũ Quang Thuận cầm đầu.  Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.


Phiên tòa hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 31/01/2018 với tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' theo điều 88, Bộ luật hình sự năm 1999 và Tòa án đã tuyên: Vũ Quang Thuận 8 năm tù giam 5 năm quản chế; Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù giam 4 năm quản chế và bị cáo Trần Hoàng Phúc 6 năm tù giam 4 năm quản chế.


Tại phiên tòa phúc thẩm hình sự do Tòa án cấp cao tại Hà Nội ngày 10/7/2017 đã xác định:Căn cứ nội dung các chứng cứ thu thập được bao gồm: các video, clip, những tài liệu, đồ vật, tài sản đã thu giữ; căn cứ lời khai của các bị cáo, lời khai những người làm chứng có liên quan; các Bản kết luận giám định, qua xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm đồng tình quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến đầu tháng 3/2017, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã có hành vi làm, đăng tải 17 video, clip lên mạng xã hội, mạng Internet và tàng trữ nhiều tài liệu có nội dung phỉ báng chính quyền nhân dân.


Ba đối tượng này đã phao tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, chỉ đạo của Nhà nước trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; bôi xấu, xúc phạm lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định tất cả những hành động trên của các bị cáo là đều nhằm tuyên truyền, kích động, kêu gọi chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây hoang mang, dao động trong nhân dân, kích động tư tưởng chán nản nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bản án sơ thẩm kết luận các hành vi nêu trên của các bị cáo Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Từ lập luận đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm; tuyên y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Về hình phạt, Tòa phúc thẩm tuyên phạt Vũ Quang Thuận 8 năm tù, phạt quản chế bị cáo Thuận 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; xử phạt Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù, phạt quản chế bị cáo Điển 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; xử phạt Trần Hoàng Phúc 6 năm tù, phạt quản chế bị cáo Phúc 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù./. 


Thành Nam

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X