Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, December 28, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hôm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Trương Ca với tội danh 'Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam'.


Bộ mặt thật của những kẻ tự xưng tự do, dân chủ, công lý với 'Yêu sách tám điểm năm 2019'


Đối tượng Huỳnh Trương Ca, sinh năm 1971 quê Đồng Tháp -một nhân vật 'nổi tiếng' trên mạng xã hội với bài viết, video livestream, chia sẻ nhằm tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Bị cáo Huỳnh Trương Ca tại phiên tòa


Bị cáo Huỳnh Trương Ca bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành 'tạm giữ' vào ngày 4/9/2018 khi đối tượng đang di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức, tiến hành biểu tình.


Theo cáo trạng, từ ngày 23/3 ngày 19/8, Huỳnh Trương Ca đã thực hiện 40 buổi livestream (phát trực tiếp) trên Facebook cá nhân, có tài khoản tên là “Thằng Nhà Quê”. Trong các buổi livestream trên, có 18 đoạn video với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, chống lại Nhà nước.


Viện KSND cáo buộc hành vi của bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến an ninh tư tưởng và văn hóa, an ninh quốc gia.


Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận, thành khẩn khai báo do nhận thức chưa đúng, bức xúc nhất thời trong cuộc sống nên có cách nhìn phiến diện dẫn đến hành động vi phạm pháp luật. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Huỳnh Trương Ca 5 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế.


Thành Nam


Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X