Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, January 13, 2019 , 0 bình luận

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Biên phòng năm 2018. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng. 

Kết quả nổi bật đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác Biên phòng, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng BĐBP; phối hợp các cấp, ngành và các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định các tuyến biên giới, vùng biển. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; điều hành, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại Quốc phòng, Biên phòng...

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Cờ Thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu xăng dầu, khoáng sản, đường, thuốc lá..., đạt hiệu quả. Đã chỉ đạo, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã phát hiện 8.251 vụ/12.744 đối tượng, tăng 1.435 vụ/2.285 đối tượng so với năm 2017; thu giữ 1,115 tấn ma túy các loại; hàng hóa buôn lậu tạm giữ trị giá khoảng 185 tỷ đồng..., góp phần ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và một số loại tội phạm nguy hiểm ở khu vực biên giới, tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng ở khu vực biên giới.

Trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã tham gia củng cố 2.870 chi bộ; 2.878 tổ chức chính trị- xã hội khác; giúp dân lao động, sản xuất 69.425 ngày công, làm 823,7 km đường giao thông nông thôn; giúp 4676 hộ dân xóa đói giảm nghèo. Đáng chú ý là chương trình “Nâng bước em tới trường”, toàn lực lượng đã đỡ đầu 2844 cháu học sinh, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/ tháng/ cháu, trong đó có 87 cháu học sinh nước bạn Lào, 91 học sinh Campuchia, 40 cháu được chăm nuôi tại các Đồn Biên phòng; chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018 đã tặng 20 nghìn suất quà trị giá 10 tỷ đồng, 40 ngôi nhà trị giá 3 tỷ đồng, 100 con bò giống trị giá 1,5 tỷ đồng và 500 phần quà cho trẻ em nghèo vượt khó trị giá 500 triệu đồng...

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2018, BĐBP được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất; toàn lực lượng có 3 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 3 tập thể và 215 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 3 tập thể và 5 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 24 tập thể và 47 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 20 tập thể và 68 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; 774 tập thể và 1.199 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP.

X. Mai (Công an nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X