Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, January 16, 2019 , 1 comment

Chỉ trong một vài năm gần đây, hàng loạt vụ bê bối xâm hại tình dục do các linh mục gây ra đã được phơi bày ra ánh sáng. Điều này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới, bởi thực tế, những người sùng đạo thường đứng về phía các linh mục phạm tội còn các nạn nhân lại trở thành mục tiêu công kích. Hãy cùng nhìn lại những vụ bê bối tình dục trong Công giáo từng khiến cả thế giới chấn động và xem Vatican đã phản ứng ra sao trước tệ nạn này.

>>Chấn động lời kể của nạn nhân về các tu sĩ lạm dụng tình dục

>>Mỹ: Giáo hoàng thấy đau đớn vì nạn lạm dụng tình dục trẻ em
>>Vụ 301 linh mục tấn công tình dục hàng nghìn trẻ em: Vatican ‘hổ thẹn, đau buồn’ về vụ tai tiếng trong Giáo hội Mỹ


Australia: Theo thông tin đăng tải trên Thanh Niên, cảnh sát Australia ngày 29-6-2018 thông báo Đức hồng y George Pell, Tổng trưởng về kinh tế của Tòa thánh Vatican, đã bị buộc tội lạm dụng tình dục
Trước đó, nhiều nhóm bảo vệ nạn nhân bị lạm dụng tình dục đã lên tiếng đòi Đức Hồng y Pell, phải từ chức do trách nhiệm của ông trong hàng loạt vụ ấu dâm đã xảy ra trong quá khứ, thời điểm ông làm Tổng giám mục Melbourne. Tuy nhiên, Đức Hồng y Pell đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên

Đức Hồng y Pell là người có quyền lực hàng thứ 3 tại Vatican và cũng là nhân vật cao nhất của Tòa thánh bị buộc tội lạm dụng tình dục. Ông được bổ nhiệm làm Tổng trưởng về kinh tế của Tòa thành Vatican từ năm 2014
Ba Lan: Một nhà tù ở Ba Lan đang giam giữ một tù nhân đặc biệt. Đó là cựu linh mục của nhà thờ Thiên chúa giáo, đang thi hành bản án 3 năm vì xâm hại 5 nữ sinh tại làng Kalinowka

Đất nước này là một trong những quốc gia sùng đạo nhất châu Âu, nơi phần lớn người dân là tín đồ Thiên Chúa và Giáo hội cực kỳ được tôn kính. Khoảng 12 triệu người, tương đương gần 1/3 dân số Ba Lan, thường xuyên tham dự các buổi thánh lễ

Đức: Theo thông tin đăng tải trên VnExpress, một báo cáo cho biết trong vòng gần 70 năm qua các linh mục Đức đã xâm hại hơn 3.600 trẻ em, nhưng đa số nghi phạm không bị truy tố
Khoảng 1.670 linh mục đã thực hiện một số hình thức tấn công tình dục đối với 3.677 trẻ vị thành niên từ năm 1946 tới 2014, đây là kết quả nghiên cứu được chính Giáo hội Công giáo Đức công bố vào ngày 25-9-2018. Theo báo cáo, hầu hết nạn nhân là các bé trai và có tới hơn một nửa dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, chỉ có 38% nghi phạm bị truy tố và phần lớn chỉ bị kỷ luật nhẹ
Giám mục Stephan Ackermann, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Đức, cho biết, mục đích nghiên cứu là làm sáng tỏ "mặt trái của Giáo hội, không những vì lợi ích của các nạn nhân mà còn giúp Giáo hội thấy được lỗi lầm" từ đó hành động để ngăn chặn tình trạng này tái diễn

Argentina: 5 linh mục thay nhau lạm dụng tình dục các thiếu nữ khiếm thính tại một cơ sở giáo dục dành cho trẻ câm điếc ở Lujan de Cuyo, Buenos Aires, Argentina, đã bị đền tội. Nữ tu sĩ Kosaka Kumiko, 42 tuổi, cũng bị bắt bởi được cho là đã giúp các linh mục che giấu việc làm sai trái trên, thông tin đăng trên ĐS&PL
Ít nhất 24 trẻ em đã công nhận việc mình bị lạm dụng. Những trẻ em này cho biết chính các linh mục Nicola Corradi và Rev. Horacio Corbacho là người đã liên tục hãm hiếp chúng bên cạnh bức tranh Đức Trinh Nữ Maria, bên trong một nhà nguyện nhỏ
Được biết, bà này đã sống tại Tu viện Provolo dành cho trẻ em khiếm thính từ năm 2004 đến năm 2012. Bà ta và các linh mục bị buộc tội hiện đang bị giam giữ tại nhà tù ở Mendoza. Nếu bị kết tội, các bị cáo phải đối mặt với án tù từ 10 đến 50 năm

Mỹ: Ngày 14-8-2018, bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania, Mỹ, công bố thông tin từ 6 giáo phận Công giáo tại địa phương cho thấy hơn 300 linh mục bị cáo buộc xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em, thông tin đăng tải trên Zing
"Các linh mục này đã hiếp dâm nhiều cô bé, cậu bé. Và các giáo sĩ cấp trên của họ không những không làm gì, họ còn giấu nhẹm vụ việc trong nhiều thập kỷ. Các Đức ông (tước vị do Giáo hoàng ban tặng cho một số linh mục có công trạng), hồng y, tổng giám mục, giám mục và giám mục phụ tá thường được bảo vệ khỏi luật pháp. Một số người còn được thăng chức", trích dẫn báo cáo
Ấn Độ: Theo thông tin từ ĐS&PL, trên khắp Ấn Độ, nhiều nữ tu đã kể về việc bị các linh mục cưỡng hôn và đụng chạm, thậm chí đẩy vào phòng ngủ và bị ép buộc quan hệ tình dục. Vấn nạn này bắt đầu từ hàng thập niên trước và vẫn bị che đậy

Mới đây, một nữ tu Ấn Độ đã phơi bày vấn nạn này ra ánh sáng bằng cách đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát cáo buộc vị giám mục đã hãm hiếp mình 13 lần trong suốt 2 năm. Không lâu sau đó, cô và một nhóm nữ tu đã phát động biểu tình công khai tại khu vực trung tâm của Công giáo Ấn Độ. “Đó là nỗi sợ bị cô lập nếu nói ra sự thật. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ phải chống lại cả cộng đồng, cả tôn giáo", một nữ tu chia sẻ
Ngày 31-12-2018 người phát ngôn của Vatican, ông Greg Burke thông báo rằng ông và bà Paloma Garcia Ovejero sẽ không tiếp tục đảm nhận vị trí phụ trách truyền thông cho tòa thánh nữa. Sự việc diễn ra vào thời điểm bị coi là nhạy cảm, Vatican vào lúc này đang phải chịu nhiều sức ép từ bê bối xâm hại tình dục, cùng với đó là cáo buộc tòa thánh đã cố tình che đậy thông tin và có dấu hiệu bao che cho các linh mục này, thông tin trên Zing
Trước áp lực từ mọi phía, Giáo hoàng Francis tuyên bố triệu tập một cuộc gặp với các chủ tịch hội đồng giám mục trên khắp thế giới để bàn về vấn đề xâm hại tình dục. Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp như thế này được tổ chức tại Rome để thảo luận một vấn đề cụ thể. Hơn 100 chủ tịch hội đồng giám mục sẽ làm việc từ ngày 21 đến ngày 24-2-2019 cùng với Giáo hoàng và kết quả cuộc gặp này sẽ được cả thế giới chú ý



Sẽ có rất nhiều kỳ vọng với người đứng đầu Vatican, Giáo hoàng, cần đưa ra những biện pháp cụ thể, có thể làm được, để bảo vệ trẻ em và người lớn trước những linh mục xấu xa. Những người thân của nạn nhân bị lạm dụng cho rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Giáo hoàng Francis để lấy lại niềm tin của các tín đồ với Vatican và nhà thờ Công giáo
Sau ba thập niên chờ đợi, Vatican sẽ bắt buộc phải giải quyết vụ bê bối xâm hại tình dục của các linh mục như là một vấn đề toàn cầu có hệ thống, chứ không còn là một vi phạm riêng rẽ của một quốc gia hay khu vực
Đây là lý do cuộc gặp vào tháng 2-2019 tại Rome được cả thế giới quan tâm, Giáo hoàng Francis sẽ có nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin của các tín đồ với nhà thờ Công giáo, cũng như dập tắt những sự phản đối và tiếp tục quá trình cải tổ của mình


Chi Lê (ANTĐ)

Tags:
  1. Các 'Thầy' gớm mặt, thác loạn còn hơn cả ngáo....

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X