Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, January 30, 2019 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Nếu chỉ nhìn qua những hình ảnh phát tán trên mạng xã hội thì dễ có thể 'mủi lòng' thậm chí căm phẫn thay khi một người tự nhận tài xế phản đối BOT lại bị 'đánh úp' đến 'gãy xương sườn'...


Niềm tin 'lạc lối'!


Hà Văn Nam là tài xế hay kẻ mang danh đấu tranh dân chủ chống BOT với mưu đồ chính trị đen tối



Ngày 28/1/2019 Hà Văn Năm đảng tải lên mạng xã hội vào lúc 20 giờ 33 phút những hình ảnh kèm theo những lời vu cáo bị bắt cóc, tra tấn đến gãy xương sườn



Đối tượng Hà Văn Nam (sinh năm 1981, trú tại Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thực chất là một nhà đấu tranh dân chủ chuyên đánh BOT -tức gây rối trật tự cộng cộng tại các trạm BOT hòng phá hoại về kinh tế Việt Nam. Lý do vì sao chúng tôi lại khẳng định Hà Văn Nam không phải là tài xế ? không phải là người 'quân tử' ngay thẳng đấu tranh với những tiêu cực trong xã hội, nhất là BOT ? Bởi:


Thứ nhất, Hà Văn Nam không phải là tài xế chuyên nghiệp-tức sử dụng xe để kinh doanh, vận tải hàng hóa hay chở khách. Nếu có chăng, chỉ là người có xe ô tô là người lái xe đơn thuần.



Khẩu hiệu đánh BOT mà Hà Văn Nam đưa ra vào ngày hôm nay 30/1/2019


Thứ hai, chính Hà Văn Nam đã bị những đối tượng trong làng đấu tranh dân chủ tham gia 'đánh BOT' bóc phốt-tham gia chỉ nhằm mục đích vụ lợi, kiếm trác tiền từ các nguồn ủng hộ cho hội 'Bạn hữu đường xa' và những kẻ ăn theo hội này. 


Trương Đình Sang-một nhân vật nổi lên trên mạng xã hội facebook với những clip về 'Bạn hữu đường xa' đấu tố, kiện cáo, ... đối với hành vi của cảnh sát giao thông, sau đó là tổ chức thành đội hình tập thể đánh BOT. Ấy vậy, khi thấy Hà Văn Nam tham gia đánh BOT và những việc làm khuất tất của Hà Văn Nam khi đi đánh BOT An Sương-An Lạc (đặt tại phường Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) đã phải 'lên tiếng tố cáo' Hà Văn Nam ăn chặn tiền ủng hộ việc đánh BOT.



Ngày 26/1/2019-Hà Văn Nam đăng tải về việc 'Trương Đình Sang đấu tố ăn chặn tiền' chỉ là việc 'cứ bụng ta suy ra bụng người'



Ngày 27/1/2019 Hà Văn Nam đã đăng đàn trên mạng xã hội để 'biện minh' cho việc mình trong sạch khi bị Trương Đình Sang đấu tố 'ăn chặn tiền' khi tham gia đánh BOT An Sương-An Lạc

Cũng trong ngày 27/1/ 2019 Hà Văn Nam hẹn 9 giờ sáng mai (tức sáng hôm sau ngày 28/1/2019) đi gặp Trương Đình Sang để làm rõ trắng đen về lời đấu tố ăn chặn tiền. 

Phải chăng, Hà Văn Nam là một tài xế trong sạch, chính trực, ngay thẳng đấu tranh vì quyền lợi của mình ? hay cũng chỉ như một số kẻ ăn theo như Đàm Ngọc Tuyên, Phuong Ngo,... xuất hiện tham gia đánh BOT An Sương-An Lạc gần đây... Bản thân các đối tượng này cũng từng 'nổi tiếng cướp tiền, cướp tình' trong làng đấu tranh dân chủ cuội.


Hà Văn Nam bị đánh gãy xương sườn?


Theo mô tả của Hà Văn Nam cùng làng đấu tranh dân chủ cuội trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/1/2019 khi đó Nam đang ngồi uống nước ở quán thì bị 'bắt cóc' và 'đánh đến gãy xương sườn' ... 


Thực hư vụ việc mà Hà Văn Nam cùng các đối tượng 'mô tả trên mạng xã hội' liệu có chính xác ?


Sáng 28/1/2019 vào lúc 8 giờ 30 phút Hà Văn Nam đã phát một video clip trực tiếp gần 30 phút ghi lại cảnh từ khi bước chân ra ngõ đến khi Hà Văn Nam lái xe đi đánh BOT. Vậy, Hà Văn Nam cho rằng 'đang ngồi uống nước ở quán gần nhà, thuộc địa bàn phường Thụy Phương thì bị bắt cóc lên xe và bị đánh' thì liệu có đúng ? Hà Văn Nam đi từ nhà mình lái xe đi đánh BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội) thuộc tuyến tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đặt tại đường Võ Văn Kiệt, Hà Nội. 


Trong khi đó, vào ngày 27/1/2019 Hà Văn Nam có đăng tải trên trang cá nhân của mình về việc 9 giờ sáng đi hẹn gặp với nhóm của Trương Đình San (ảnh trên) để làm rõ trắng đen vụ Nam bị đấu tố ăn chặn tiền khi đi đánh BOT An Sương-An Lạc. Động thái lái xe đi vào lúc gần 9 giờ ngày 28/1/2019 là đi gặp ai ? sau đó xảy ra vấn đề gì ?



Gần 9 giờ ngày 28/1/2019 Hà Văn Nam livestream trực tiếp từ khi đi bộ ra ngõ đến khi lái chiếc xe này đi đâu đó -nếu đúng như lời hẹn có thể đến gặp nhóm Trương Đình Sang 

Rõ ràng Hà Văn Nam lái xe đi khỏi khu vực cư trú nhưng lại trả lời phóng viên một tờ báo cho rằng ngồi quán nước gần nhà


Mặt khác, Hà Văn Nam cho rằng bị đánh gãy xương sườn ? tính theo thời gian vào sáng ngày 28/1/2019 Hà Văn Nam bị bắt cóc và đánh gãy xương sườn sau đó thả tại cổng Bệnh viện Đan Phượng nhưng anh lại không vào bệnh viện Đan Phượng mà đến chiều được đưa vào bệnh viện 198 Bộ Công an.



Hình ảnh thương tật được Hà Văn Nam đăng tải vào tối ngày 28/1/2019

Sáng ngày 30/1/2019 Hà Văn Nam phát trực tiếp cảnh lau rửa vết thương còn nhí nhảnh giơ ngón tay cái và mỉm cười rất tươi. Nhìn bên ngoài không hề có biểu hiện y khoa về gãy xương sườn mặc dù chỉ cách ngày bị đánh là 2 ngày


Nhìn trực diện đoạn clip quay trực tiếp ngày 30/1/2019 thì không hề phải là người bị gãy xương sườn nhưng phóng viên một tờ báo vẫn 'tin' và đưa tin

Nhưng vào ngày 29,30 tháng 1 năm2019-tức chỉ sau 1, 2 ngày Hà Văn Nam lại phát trực tiếp trên mạng xã hội về việc 'lau rửa vết thương bầm tín trên cơ thể' thì không hề có biểu hiện của một người bị gãy 'xương sườn'. Nếu thực sự Hà Văn Nam bị gãy xường sườn thì phải chí ít phải 'nẹp cố định' để mổ tránh việc đầu xương bị gãy di chuyển gây nguy hiểm đến tính mạng. Ấy vậy, Hà Văn Nam vẫn bình thường không hề có biểu hiện bên ngoài, biểu hiện y khoa về trường hợp bị gãy xương sườn...


Có phóng viên đã tiếp cận Hà Văn Nam và nghe theo lời kể của đối tượng này để viết bài. Trong khi đó, không hề kiểm tra các phiếu, phim chụp X quang về 'bệnh nhân Hà Văn Nam'...


Mục đích trong chiêu trò này của Hà Văn Nam? Không nói cũng để mọi người hiểu chiêu trò 'ủng hộ' bằng những đoạn vu cáo 'thậm tệ' với những hình ảnh 'thương tâm' đã quá nhiều trên mạng xã hội và không ít người 'bị lừa' bởi chính chủ nhân của những bức hình và câu chuyện 'cảm động rơi nước mắt'. Bản thân Hà Văn Nam vẫn đang bị Trương Đình Sang đấu tố về việc ăn chặn tiền ủng hộ cho những đối tượng tham gia chống BOT.


Việc chống BOT -theo cách gọi của những người tham gia đánh BOT là BOT 'bẩn' chúng tôi không bàn vì đã có cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng thẩm định, đánh giá nhưng rõ ràng số có lương tâm, chính trực, vì lợi ích chung thì ít mà vì tiền thì nhiều.


Việc Hà Văn Nam bị đánh chỉ bị xây sát bên ngoài da còn nguyên nhân do đâu, ai đánh và vì lý do gì thì phải chờ chính Hà Văn Nam làm đơn yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ chứ không phải lợi dụng việc này để vu cáo, la làng. Họ vẫn thường đổ lỗi cho rằng vì lý do này, lý do kia như 'bao tiêu cho nhau', 'có làm đơn thì cũng không tìm ra thủ phạm'... giống như Lê Mỹ Hạnh trước đây bị Phan Sơn Hùng đánh cũng từng vu cáo do công an và đổ lỗi 'công an bao che cho thủ phạm' để không yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra. Theo đó, là hệ thống la làng, vu cáo, quy chụp có tính hệ thống.


Thành Nam

Tags:
  1. Trò hề 'ăn xin' rẻ mạt của những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ ....

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X