Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, January 21, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Sáng nay 21/1/2019 theo dự kiến Tòa án cấp cao tại Thành  phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với các bị cáo núp bóng 'liên minh dân tộc' để thực hiện hành vi chống phá chính quyền nhân dân.


Máu thịt của dân tộc không thể chia tách


5 bị cáo bị đưa ra xét sử hình sự sơ thẩm bao gồm: Bị cáo Lưu Văn Vịnh (sinh năm 1967, tại Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP. HCM); bị cáo Trần Quốc Hoàn (sinh năm 1977, tạm trú Sài Gòn), bị cáo Nguyễn Văn Đức Độ (sinh năm 1975, tạm trú Sài Gòn), bị cáo Phan Trung (sinh năm 1976, Lâm Đồng) và bị cáo Từ Công Nghĩa (sinh năm 1993, Ninh Thuận).




Bị cáo Lưu Văn Vịnh (trái), kẻ chủ mưu thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam,” tại phiên tòa hình sự sơ thẩm



Hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án các bị cáo: Lưu Văn Vịnh mức án 15 năm tù, Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Các bị cáo còn bị phạt quản chế 3 năm tại địa phương cư trú, sau khi chấp hành xong hình phạt tù.


>>Chuẩn bị xét xử 5 kẻ phản Quốc mang danh 'Liên minh dân tộc tự quyết' để chống phá


Khi tiến hành làm thủ tục khai mạc phiên tòa, luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Phan Trung (sinh năm 1976, Lâm Đồng) vắng mặt nên Hội đồng xét xử phúc thẩm hình sự đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử.


Thời gian mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự sẽ được thông báo sau.


Video phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm:



Thành Nam

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X