Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, March 06, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Bị can Lê Quang Hiếu Hùng từng bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phát lệnh truy nã hiện đang bị Cuba bắt giữ và chờ trục xuất về Việt Nam.

Theo thông tin từ Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và đã ra Quyết định truy nã bị can số 02/QĐ-TN ngày 22-10-2018 đối với bị can: Lê Quang Hiếu Hùng;  44 tuổi; tại: Vĩnh Phúc. Nghề nghiệp: Công nhân viên quốc phòng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô.

Bị can Lê Quang Hiếu Hùng, nơi cư trú: Phòng 1.4 Chung cư 29 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm nhận dạng: cao: 1,70m; tóc  ngắn. Tội danh bị khởi tố: Sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.


Quyết định truy nã của Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng



Dẫn tin từ VOA, bị can Lê Quang Hiếu Hùng đã gọi điện cho VOA xác nhận đang bị giam giữ tại Cuba vào ngày 4/3/2019. Cũng theo VOA vợ của bị can Hùng xác nhận đã cho biết: 'chồng bà đã rời Mỹ hôm 8/2 và tìm cách đến Grenada nhưng đã bị bắt ở Panama".

Tuy nhiên, trên VOA bị can Lê Quang Hiếu Hùng lại 'cố tình vu cáo' cho rằng việc bắt giữ này là trái phép vì hiện ông đang mang quốc tịch Grenada ở vùng Caribe. 

Đó chỉ là sự 'ngụy biện' bởi trước khi bị khởi tố bị can,  bị can Lê Quang Hiếu Hùng vẫn là người mang quốc tịch Việt Nam. Sau khi bị khởi tố, biết không thể tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật bị can bị can Lê Quang Hiếu Hùng đã bỏ trốn và có thể nhập quốc tịch vào quốc gia Grenada ở vùng Caribe. Tuy nhiên, ngay khi bỏ trốn phía cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phát lệnh truy nã và Cuba bắt giữ là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Việc Cuba trục xuất Lê Quang Hiếu Hùng là do giữa Việt Nam và Cuba chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp song phương nên không tiến hành theo thủ tục dẫn độ tội phạm mà tiến hành trục xuất về Việt Nam theo quy định nhập cư bất hợp pháp.

Mộc Liên

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X