Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, March 10, 2019 , 0 bình luận

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Cha Fumery là linh mục người Pháp thứ hai tự tử trong một tháng. Một linh mục người Pháp đã tự kết liễu đời mình trong nhà thờ sau khi bị buộc tội lạm dụng tình dục, các quan chức cho biết.

Pierre-Yves Fumery đã treo cổ tự tử trong nhà thờ của mình ở thị trấn trung tâm Gien, nhà chức trách Công giáo cho biết.

Linh mục Pierre-Yves Fumery Ảnh TheLocal.fr

Tuần trước, ông ta đã bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng không bị buộc tội, sau những cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến một đứa trẻ dưới 15 tuổi, hãng tin AFP cho biết.
Cha Fumery, 38 tuổi, là linh mục người Pháp thứ hai trong một tháng tự kết liễu đời mình sau những cáo buộc lạm dụng tương tự.
"Đây là một khoảnh khắc đau khổ và một thử thách bi thảm", Đức cha Jacques Blaquart nói với truyền thông.
Ông nói rằng một số giáo dân của Cha Fumery đã phàn nàn về "hành vi không phù hợp" đối với trẻ em từ 13-15 tuổi.
Một đơn cử mà Giám mục  Blaquart đã đề cập là về một cô gái "ông ta đã ôm ấp và lái xe về nhà nhiều lần".
Giáo phận không cảm thấy những cáo buộc đáng được báo cáo với cảnh sát, nhưng yêu cầu Cha Fumery xin nghỉ phép.
Ông đã trở về sau kỳ nghỉ vào ngày 8 tháng 10, nhưng vẫn chưa tiếp tục nhiệm vụ của mình, giám mục nói.
Sinh ra ở Orleans, Cha Fumery được thụ phong linh mục vào năm 2014 sau khi học luật. Ông gia nhập giáo xứ Gien vào cuối năm 2017.
Trong một sự cố riêng biệt vào ngày 19 tháng 9, Jean-Baptiste Sebe, cũng 38 tuổi, đã treo cổ tự tử trong nhà thờ của mình ở Rouen.
Linh mục Jean-Baptiste Sebe. Ảnh naijaxtreme.com
Một người phụ nữ đã cáo buộc ông ta về hành vi không đứng đắn và tấn công tình dục con gái trưởng thành của mình, nhưng tại thời điểm anh ta chết, không có khiếu nại chính thức nào được đưa ra.
SH Theo BBC

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X