Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, March 07, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Dự kiến phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Lê Minh Thể về tội danh 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ vào ngày 6/3/2019 đã phải tạm hoãn lùi thời gian mở phiên tòa.


Những tổ chức 'tự xưng danh': 'Xin đừng làm chuyện ruồi bu'!


Bị cáo Lê Minh Thể, 55 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ, bị bắt tạm giam ngày 10/10/2018 theo quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội danh 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.


Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án quận Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ, bị cáo Lê Minh Thể bị đề nghị truy tố theo khoản 1 điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, phạm nhân Huỳnh Trương Ca đang chấp hành bản án 5 năm 6 tháng tù giam (bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án vào ngày 28/12/2018 với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước) cũng bị triệu tập đến phiên tòa này với tư cách là người làm chứng. 


>>
Chuẩn bị xét xử đối tượng Lê Minh Thể về hành vi 'Lợi dụng quyền tự do, dân chủ' để chống phá
>>Bắt giữ đối tượng chống phá Lê Minh Thể
>>Tuyên án kẻ 'phỉ báng chính quyền Huỳnh Trương Ca


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát cùng cấp, bị cáo Lê Minh từ đầu năm 2017 đến nay, Lê Minh Thể lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nói xấu chế độ, chính quyền các cấp và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ  tháng 6/2018 đến khi bị bắt, Lê Minh Thể dùng tài khoản Facebook cá nhân để kết nối với các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước phát trực tiếp các video (livestream) kêu gọi, kích động người dân tham gia biểu tình phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. 



Từ đầu năm 2017, bị cáo Lê Minh ngày nào cũng livestream trên mạng xã hội với những bài viết kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước (Ảnh chụp clip vào ngày 3/12/2017)


Lý do phiên tòa phải tạm hoãn là do luật sư Nguyễn Văn Đức thuộc phòng luật sư Dân Đức, người được bị cáo Lê Minh Thể đề nghị tham gia bào chữa tại phiên tòa đã chủ động đề nghị hội đồng xét xử tạm hoãn lùi thời hạn xét xử của phiên tòa với lý do chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với bị cáo để nắm các thông tin cần thiết. 


Theo đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Minh Thể, hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm tòa án nhân dân quận Bình Thủy đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh Thể vào ngày 6/3/2018. 


Dự kiến phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Lê Minh Thể sẽ được tiến hành vào ngày 20/3/2019.


Đấu trường dân chủ sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này!


Thành Nam

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X