Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, March 15, 2019 , 0 bình luận

Thời gian vừa qua, nhiều thông tin không đúng sự thật, thông tin giả lan truyền trên mạng đã khiến nhiều người hoang mang. Luật an ninh mạng đã có những điều khoản cấm người dùng tung thông tin giả mạo, tuy nhiên nhằm câu view, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội đang đứng trước nguy cơ bị cơ quan công an xử lý.

>>Tung tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi là vi phạm Luật An ninh mạng






Nguồn: Tuổi trẻ

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X