Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, April 05, 2019 , 0 bình luận

Trong ba em học sinh được cứu vớt, một em không may đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.




Ngày 5-4, Đồn Biên phòng Cửa Đại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận một chiến sĩ Biên phòng Cửa Đại đã kịp thời tham gia cứu sống hai em học sinh đuối nước.

Các em cùng được đưa lên bờ nhưng một em đã không may mắn. Ảnh: TN. 


Theo đó, chiều 4-4, ba em Lê Chí Cường, Lê Chí Sơn và Nguyễn Đỗ Hữu Tín (cùng 16 tuổi, là học sinh trường THPT Lương Thế Vinh) đi tắm tại bãi biển Thống Nhất (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) rồi cùng bị đuối nước.
Ngay khi sự việc xảy ra, Trung úy Quách Văn Tình (Trạm trưởng Trạm kiểm soát Điện Dương) đã cùng người dân nhanh chóng cứu vớt ba em vào bờ và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Không may, em Tín đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.
Hiện gia đình đang tổ chức hậu sự cho em học sinh xấu số này.
Thanh Nhật (Pháp luật TP)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X