Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, April 13, 2019 , 0 bình luận

Cơ quan chức năng cần xác định đối tượng đưa các clip này lên mạng xã hội và với động cơ mục đích gì để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

>>Hotgirl Trâm Anh phát trực tiếp trả lời nghi vấn clip nhạy cảm với người đã có vợ
>>Lan truyền chóng mặt clip nghi của hotgirl Trâm Anh cùng bạn trai


Xung quanh vụ hot girl nổi tiếng bị lộ clip nóng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, trao đổi với Infonet về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: “Pháp luật nghiêm cấm hành vi truyền bá, đăng tải các clip s.e.x, ảnh khiêu dâm và các ấn phẩm có tính chất tình dục”.


Hình ảnh được cắt từ clip nóng được cho là của hot girl T.A


Ngoài ra, luật sư Thơm cũng phân tích: “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trực tiếp xâm phạm chế độ bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam và hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tác động tiêu cực tới đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm. Việc xác định các vật phẩm có tính chất đồi trụy phải do cơ quan chuyên môn (cơ quan văn hóa) giám định.
Theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Văn hóa - Bộ Nội vụ số 855/TT-LB ngày 1/5/1984 thì các loại văn hóa phẩm đồi trụy là việc tuyên truyền lối sống đồi bại, dâm loạn, du đãng, trác táng và những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta và đi ngược lại nếp sống mới xã hội chủ nghĩa đang được hình thành ở nước ta.
Theo đó, làm ra vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là tạo ra các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô, hoặc khiêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô như: vẽ tranh, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, sáng tác nhạc, viết truyện, làm thơ, viết kịch...
Qua clip được phát tán tràn lan trên mạng xã hội với số lượng người truy cập lớn gây xôn xao dư luận, bước đầu thấy, hành vi đăng tải clip này đã có dấu hiệu phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 253 Bộ luật hình sự 2015”.
Theo luật sư Thơm, cơ quan chức năng cần xác định đối tượng đưa các clip này lên mạng xã hội và với động cơ mục đích gì để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là tội có cấu thành tội phạm hình thức nên chỉ cần người nào có hành vi phát tán lên mạng xã hội văn hóa phẩm đồi truy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với hai “nhân vật” chính trong clip, họ sẽ không được xác định là bị hại nếu chính họ là người làm ra clip đó. Nếu có căn cứ xác định họ không chủ động truyền bá đăng tải lên mạng xã hội thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Tuy vậy, dù cho có sơ suất, không cố ý để lọt clip của hai người lên mạng xã hội, thì việc này cũng đã thể hiện lối sống buông thả không lành mạnh. Đặc biệt khi nhân vật nữ được coi là hình ảnh gần gũi với nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, những hình ảnh ghi lại như vậy đã tác động không nhỏ vào lớp trẻ hiện nay.
Tiến Anh (Infonet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X