Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, April 03, 2019 , 0 bình luận

Sai phạm của chùa Ba Vàng bị giới truyền thông, dư luận xã hội và cộng đồng mạng lợi dụng, triệt để khai thác và a dua bởi, ‘hội chứng” đám đông ồ ạt chỉ trích không thương tiếc, được ví như một đòn tấn công tập thể đánh vào Đạo Phật, một tôn giáo đã từng tồn tại hàng ngàn năm và luôn hướng thiện...


Đừng mượn 'gió' để 'rung' cây



Mấy hôm nay, dư luận vẫn chưa nguôi lùm xùm vụ, việc Chùa Ba Vàng tỉnh Quảng ninh đang “buôn thần bán thánh”, truyền bá mê tín dị đoan.... rõ ràng, cần khẳng định đây là việc làm của chùa Ba vàng là sai, trái với giáo thuyết của nhà Phật được gói gọn trong bốn chữ “Tu, Nhân, Tích, Đức.. Chùa Ba Vàng đang lợi dụng vào tâm linh ...và sự mê muội của chúng sinh để trục lợi là không thể chấp nhận được....

 Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng


Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, điều gì bất thường lẫn cả bất công đang xảy ra với Chùa Ba vàng, vì thế, sự cần thiết đưa lên “bàn cân” một câu hỏi, tại sao? sai phạm của chùa Ba Vàng bị giới truyền thông, dư luận xã hội và cộng đồng mạng lợi dụng, triệt để khai thác và a dua bởi, ‘hội chứng” đám đông ồ ạt chỉ trích không thương tiếc, được ví như một đòn tấn công tập thể đánh vào Đạo Phật, một tôn giáo đã từng tồn tại hàng ngàn năm và luôn hướng thiện, đồng hành cùng Đảng, nhà nước và nhân dân VN trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh “giữ nước, dựng nước” chống giặc ngoại xâm của dân tộc ? Vì thế, cần được hiểu đây là việc làm cá nhân của những người trụ trì Chùa Ba vàng chứ không đại diện cho cả giới phật giáo Việt Nam chân chính...


Chủ nhân Status gây phẫn nộ cho cộng đồng Phật tử và dư luận. (ảnh từ fb Bạch Hoàn)
>>Tôn giáo không phải là chỗ để lộng ngôn, câu view

Trong khi đó, một số tôn giáo khác Giáo đường của họ vẫn thường xuyên ra rả những hành vi, cùng việc làm chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc vu khống bỉ ổi nhằm vào Đảng và nhà nước Việt Nam, thậm chí ngay tại thủ đô Hà nội Công giáo biến nhà thờ Thái Hà là căn cứ chống phá chính quyền “bất khả xâm phạm” mà chính linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong quản xứ giáo đường này rất nhiều lần tuyên truyền lừa phỉnh người dân công giáo, bôi nhọ anh linh Chủ Tịch Hồ chí Minh lãnh tụ của dân tộc Việt nam, y còn nói “đi theo Đảng là đi theo đĩ..” tại sao? giới truyền thông không lên tiếng, dư luận xã hội không phê phán và tại sao y vẫn chưa bị pháp luật trừng trị. 


Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thường xuyên có những bài giao giảng xuyên tạc
Một điều cần nói đến, không riêng ở Thái Hà, thời gian qua hầu hết cách Thánh đường Nghệ An, Hà tĩnh và rải rác một số nhà thờ ở các tỉnh thành phía Nam, rộ lên “phong trào” chống phá bằng các cuộc biểu tình gây rối, gây mất trật tự và an ninh Quốc gia, thậm chí chúng treo cả cờ ba que hạ Cờ tổ quốc. Rõ ràng, đây là một âm mưu chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hiện nay.....Vậy tại sao?, truyền thông nhà nước ít nhắc tới, dư luận xã hội không hề đả động và lên án hành vi phản động này của Công giáo mà cầm đầu là các linh mục quản sứ Giáo hội các địa phương, chúng đã và đang có những việc làm được cho là phản quốc bởi, hành vi của họ trái với lợi ích dân tộc, của nhân dân và cả đất nước này, và đi ngược lời răn của Chúa đối với người dân công giáo là “Sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc”?
Nói ra đây, không hề có ý ám chỉ hay báng bổ những người dân Công giáo chân chính...nhưng phải công bằng nhìn nhận một sự thật, giữa các tôn giáo khác ở Việt Nam. Thế nên, cần có cái nhìn khách quan trong tất cả các vấn đề... đừng vì vụ việc đáng tiếc Chùa Ba Vàng mà dư luận bất công, vô tình vùi dập Phật giáo Việt Nam mà quên đi tội lỗi của một thiểu số tôn giáo khác khi chúng vẫn còn có những âm mưu và việc làm nguy hại đối với an ninh đât nước và sự an nguy của dân tộc.
Nguyễn Kim Khanh (Sách hiếm)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X