Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, May 08, 2019 , 0 bình luận

Ngày 8-5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng (Trung tâm II) cho biết vừa cứu nạn 2 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam bị hư hỏng, trôi dạt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, đưa 16 thuyền viên về đất liền an toàn.

Được biết sáng 3-5, tàu QNa 90315 TS của ông Phạm Xuân Lệ (trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) với 11 thuyền viên đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 30 hải lý về hướng đông nam thì bị hỏng máy, trôi tự do. Sau nỗ lực sửa chữa bất thành, thuyền trưởng đã thông báo nhờ trợ giúp.  



Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá bị nạn về đất liền


Trung tâm đã triển khai thông báo cho các tàu xung quanh khu vực biết và hỗ trợ. Nhận được thông tin, tàu cá QNa 90378 TS (do ông Ngô Tấn Lai, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên) đang hoạt động trong khu vực đã ngừng đánh bắt và tiến hành tiếp cận, lai dắt tàu QNa 90315 TS. Nhưng do sóng lớn, việc lai dắt gặp rất nhiều khó khăn. Đến rạng sáng ngày 6-5, tàu QNa 90378 TS đang tiến hành hỗ trợ lai dắt thì cũng bị hỏng máy.




Trước tình hình thời tiết tại khu vực trong mùa có dông lốc bất thường, đe dọa sinh mạng của các ngư dân trên hai tàu, chiều ngày 6-5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 Đà Nẵng khẩn trương ra khơi ứng cứu hai tàu đang gặp nạn. Đến gần 0h sáng 8-5, tàu SAR 412 đã đưa 16 thuyền viên gặp nạn cùng hai tàu QNa 90378 TS và QNa 90315 TS về Đà Nẵng an toàn trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình người bị nạn.

Thân Lai (Công an nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X