Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, May 20, 2019 , 0 bình luận

Phản ứng với các sắc lệnh bất lợi cho công ty Huawei từ chính quyền Mỹ, cư dân mạng Trung Quốc đang kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Apple để trả đũa.

Theo hãng tin Sputnik, trên mạng xã hội Weibo (được mệnh danh là "Twitter của Trung Quốc"), cư dân mạng phản ứng gay gắt về việc chính quyền Mỹ ký sắc lệnh cấm các hãng viễn thông Mỹ mua thiết bị của Huawei, với ly do phòng ngừa nguy cơ an ninh quốc gia tiềm ẩn trong các thiết bị này.
Một người dùng Trung Quốc đang dùng thử chiếc iPhone 7 mới tại một cửa hàng của Apple tại Thượng Hải - Ảnh: AFP

Chính quyền của ông Trump cũng đã ký một sắc lệnh riêng, cấm công ty Huawei được mua các sản phẩm công nghệ của Mỹ mà không có sự đồng ý của chính phủ.
Trước sức ép không ngừng từ Washington dồn lên công ty Huawei, cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi người tiêu dùng hãy quay về với hàng nội.
Một người viết: "Các tính năng trong thiết bị Huawei cũng tương đương với điện thoại iPhone của Apple, hoặc thậm chí còn tốt hơn. Chúng ta đã có một lựa chọn smartphone tốt khác thay thế, vậy tại sao chúng ta vẫn đang dùng Apple?". 
"Tôi cảm thấy tội lỗi khi quan sát diễn biến thương chiến. Khi có tiền, tôi sẽ đổi điện thoại", một cư dân mạng khác của Trung Quốc bày tỏ.
Các tài khoản dùng ngôn ngữ Trung Quốc trên mạng xã hội Twitter cũng đã có phản ứng tương tự như các tài khoản Weibo về sự việc. "Về cuộc thương chiến do Mỹ khởi xướng, Trung Quốc từ lâu đã bày tỏ quan điểm: Trung Quốc không muốn đối đầu, nhưng không sợ nếu phải làm như vậy", một tài khoản viết.
Doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc cũng đã giảm 20% trong quý cuối cùng của năm 2018, trong khi đó doanh số bán smartphone của Huawei đã tăng gần 25% trong cùng thời gian này, trang Buzzfeed dẫn dữ liệu thống kê.
Các chuyên gia phân tích tại công ty JP Morgan ước tính Apple cần tăng giá điện thoại iPhone thêm 14% để bù đắp cho các mức thuế quan bị tăng.
Mặc dù Apple có thể dễ dàng thanh toán các khoản chi phí tăng thêm đó, ít nhất là lúc này, song với đợt phạt thuế tiếp theo dự kiến với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc còn lại, trong đó có mặt hàng laptop và smartphone, sức ép sẽ lớn hơn nhiều với "Quả táo".
D.Kim Thoa (Tuổi trẻ)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X