Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, May 08, 2019 , 0 bình luận

Sáng 8/5, nhiều tài xế lái ô tô dừng đỗ tại trạm thu phí ở km17+100 đường Hòa Lạc - Hòa Bình đề nghị được miễn giảm giá vé, khiến giao thông ùn tắc khoảng 3km.



Sáng 8/5, nhiều người dân lái ô tô tập trung dừng, đỗ tại trạm thu phí ở km17+100 đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đề nghị được miễn giảm giá vé.



Việc tài xế dừng xe phản đối khiến giao thông qua trạm ùn tắc kéo dài

Trước tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình quyết không xả trạm
Đại diện BOT Hòa Lạc cho biết, nguyên nhân do một số tài xế không thuộc nhóm được giảm giá vé theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải tập trung phản đối, "đòi" được miễn giảm 100% giá vé

Một tài xế cho biết, họ không phải cố ý gây mất trật tự, họ mong muốn được miễn giảm vì một ngày đi qua 4 lượt, nếu thu 100% giá vé thì số tiền làm ra không đủ để trả phí. "Chạy xe không mất 70.000 đồng, vào lấy hàng ra mất thêm 70.000 đồng nữa, trong khi tiền công chỉ là 100.000 đồng", tài xế nói. 
Được biết, hiện mức giá rẻ nhất lại BOT Hòa Lạc - Hoàn bình là 35.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng

Một số hành khách vì chờ đợi quá lâu nên đành xuống xe khách đi bộ qua khu vực trạm
Nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi khi bị ách tắc hàng giờ tại trạm thu phí

Lực lượng chức năng được huy động có mặt tại trạm để giải quyết vụ việc
Theo ghi nhận của PV, đến 11h cùng ngày, dòng xe cộ ùn ứ tại khu vực trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình kéo dài khoảng 3km


Đến 12h, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình chính thức xả trạm. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn cố chấp không lái xe ra khỏi làn thu phí.
Họ mong muốn nhận được câu trả lời từ người cao nhất của trạm thu phí
Nhiều người còn kéo vào trụ sở trạm thu phí đòi quyền lợi.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình được khởi công từ tháng 5/2014 với tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng.
Dự án gồm 2 hợp phần là nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình dài 30,36 km và xây mới đường Hòa Lạc - Hòa Bình dài 25,69 km nối từ đại lộ Thăng Long đến xã Trung Minh, TP Hòa Bình.
Thời gian thu phí thu hồi vốn dự án tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình là 27 năm 6 tháng 9 ngày. Trạm thu phí đặt tại nút giao đầu TP Hòa Bình.
Trạm thu phí BOT Hoà Lạc – Hoà Bình được đưa vào thu phí chính thức từ ngày 3/5. Tuy nhiên, theo tin từ Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc – Hoà Bình, đơn vị chủ đầu tư tuyến đường, từ đó đến nay, nhiều người dân địa phương sống gần trạm thu phí liên tục tập trung phản đối và đưa ra yêu cầu với nhà đầu tư./

Hữu Dánh (VTC News)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X