Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, May 15, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trong thời gian vừa qua,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, trong đó đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27/7 hàng năm. Mặc dù đang là dự thảo để lấy ý kiến của quần chúng nhân dân, song trên các trang mạng xã hội đã và đang dồn dập nhiều thông tin rất trái chiều…

Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên - một biện pháp quan trọng đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch


TheoBộ Lao động-Thương binh và Xã hội, số ngày nghỉ lễ trong một năm của người lao động Việt Nam hiện nay còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7hàng năm để nhân dân có điều kiệnthực hiện những hoạt động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng, tiếp tục tô thắm truyền thống và đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Ảnh minh họa 

Sau khi được công bố, dự thảo Bộ luật đã được nhân dân hào hứng đón nhận và tham gia đóng góp ý kiến. Về đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ vào dịp 27/7 hàng năm, các ý kiến đã thể hiện sự đồng thuận rất cao. Bởi vì thực tiễn cứ vào dịp ngày 27/7 hằng năm, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đều tổ chức các hoạt động thiết thực để tri ân các anh hùng, liệt sỹ; động viên, thăm hỏi, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, những người có công trên cả nước.Hoạt động này đã trở thành biểu tượng văn hóa của dân tộc, có định hướng giáo dục sâu sắc cho các thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Lấy ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ là phù hợp với nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân và thông lệ quốc tế như các nước Nga, Mỹ, Pháp, Canada, Hàn Quốc…

Thế nhưng, như một quy luật tất yếu, các thế lực thù địch lại điên cuồng chống phá và đưa ra những luận điệu hết sức phi lý, kệch cỡm. Lợi dụng các trang mạng xã hội, với bản chất xấu xa và những ngôn từ xảo biện vừa nhàm lại vừa nhảm, chúng đã đồng loạt đưa ra các bài viết, bình luận, các hình ảnhkích động lòng hận thù dân tộc và những tư tưởng phản độngnhằm mục đích chính trị rất đen tối.
Chúng cho rằng đề xuất nghỉ thêm một ngày chỉ là nhu cầu của những “người Việt lười biếng” và càng kéo tụt hậu nền kinh tế vốn “chẳng có bước tiến nào đáng kể”. Nghiêm trọng hơn, chúng còn cho rằng đó là một sự khẳng địnhvề những đau thương của chiến tranh và “những sai lầm to lớn của chế độ Cộng sản”. Chúng còn lập luận rằng, cho nghỉ lễ ngày 27/7tức là Nhà nước ta đã tạo cơ hội để tổ chức“các hoạt động vui chơi, giải trí”, tức là “một ngày vui của dân tộc”. Thâm độc hơn, chúng còn tuyên truyền, kích động nhiều đồng chí thương binh, nhiều gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng ra mặt phản đối dự thảo Bộ luật, coi đó là “tiếng nói của người trong cuộc”. Chúng hô hào tẩy chay Bộ luật, chúng cho rằng thế hệ cháu con đang “nhảy múa trên xương máu cha ông”. Chúng lợi dụng một số sai sót trong thực hiện chính sách đãi ngộ với người có công để thổi phồng khuyết điểm, kích động lòng thù hận và gây tâm lý hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng…

Như vậy là từ một hoạt động rất đáng hoan nghênh trong quy trình xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước, đã phát huy dân chủ rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, việc đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ trong dịp 27/7 vẫn bị các thế lực thù địch trắng trợn xuyên tạc. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn hoạt động chống phá của chúngchẳng những không dừng lại mà còn sẽ tiếp tục với nhiều âm mưu và thủ đoạn ngày càng thâm độc, nham hiểm hơn.Do vậy, chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, suy xét và đánh giá sự việc hết sức khách quan, chính xác. Phải đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, biết phân biệt thật - giả, đúng - sai; luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để không bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm tuyên truyền chống phá.Dự thảo Bộ luật sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của toàn dân tộc.Sắp tới dù dự thảo có được Quốc hội thông qua hay không thì chúng ta cũng cần nhất quán quan điểm rằng truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” vẫn sẽ luôn được các thế hệ đời sau giữ gìn và phát triển. Đó là đạo lý, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của lớp lớp thế cháu contri ân tới các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh; các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng… Đó là nền tảng tinh thần vững chắc để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu./.

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X