Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, May 11, 2019 , 0 bình luận

Tổng thống Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ USD.


>>Trung Quốc dùng vũ khí quyền lực trên thị trường tài chính để đối phó Mỹ
Vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc tại thủ đô Washington mà không đạt được thỏa thuận nào. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Đại diện thương mại Mỹ bắt đầu quá trình tăng thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico
Thông báo của Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 10/5 cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ USD. Thông tin cụ thể và thời gian nhận ý kiến cho vấn đề này sẽ sớm được đăng trên công báo của chính phủ Mỹ cũng như trên trang web của Đại diện thương mại Mỹ vào thứ Hai tới.         
Vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào. Phát biểu với báo chí Trung Quốc, Phó thủ tướng Lưu Hạc cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra một cách xây dựng và trung thực. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán chưa thất bại và các trở ngại trong đàm phán là bình thường và khó tránh khỏi.
Theo Phó thủ tướng Lưu Hạc, hai bên đã đạt được hiểu biết chung trong nhiều vấn đề nhưng vẫn còn bất đồng về một số vấn đề nguyên tắc mà Trung Quốc không thể nhượng bộ. Phó thủ tướng Lưu Hạc cũng tin tưởng nền kinh tế Trung Quốc sẽ duy trì xu thế ổn định và mạnh mẽ bất kể áp lực đi xuống và Trung Quốc có nhiều triển vọng cho các hoạt động chính sách tài khóa và tiền tệ./.
PV/VOV-Washington

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X