Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, May 01, 2019 , 0 bình luận

Hôm 1-5, Reuters đưa tin một tay súng là sinh viên đã tấn công đám đông trong một toà nhà ở trường Đại học North Carolina vào ngày 30-4 (giờ Mỹ) khiến 2 người chết, 4 người bị thương. Trong đó 3 người đang bị thương nặng.


Vụ xả súng xảy ra ở khu campus Charlotte của trường đại học này. Giám đốc cảnh sát khu campus Jeff Baker cho biết họ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nhân viên về một cá nhân mang theo một khẩu súng lục xông vào trường, sau đó xả súng vào một vài học sinh.
Sau đó các nhân viên cảnh sát đã tiến vào toà nhà, khống chế và tước vũ khí của tên này, đồng thời bắt giữ hắn ta.
Cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính ngay lập tức của nghi phạm.

Nghi phạm bị lực lượng an ninh khống chế - Ảnh: Daily Mail


Truyền hình địa phương chiếu cảnh nghi phạm khi bị bắt đã quay lại, nhìn qua vai mình và nở một nụ cười. Hắn ta dường như đã hét lên điều gì đó với các phóng viên. Tên này hành động một mình trong vụ tấn công.
Bạo lực súng đạn thường xảy ra tại Mỹ. Các khu campus của những trường đại học đôi khi cũng trở thành mục tiêu bị những kẻ tấn công nhắm đến.
Vụ xả súng đẫm máu nhất ở khu campus diễn ra tại đại học công nghệ Virginia vào ngày 16-4-2007 khi một sinh viên xả súng giết chết 32 người trước khi tự tử.
Một nạn nhân của vụ xả súng tại trường đang được cấp cứu - Ảnh: Daily Mail

Cửa sổ bị súng bắn vỡ nát tại hiện trường - Ảnh: Twitter

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X