Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, May 20, 2019 , 0 bình luận

Trung Quốc xác nhận Google dừng kinh doanh một phần với Huawei, đồng thời cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong nước thông qua biện pháp pháp lý.

>>Dân mạng Trung Quốc kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng xác nhận Google đã đình chỉ giấy phép và thỏa thuận chia sẻ với Huawei, bao gồm việc chuyển giao các sản phẩm phần cứng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông mà Bộ Thương mại coi là rủi ro với an ninh quốc gia.
Người dùng trải nghiệm điện thoại thông minh của Huawei tại trung tâm thương mại ở Thượng Hải hôm 16/5. Ảnh: Reuters

"Trung Quốc sẽ chú ý diễn biến tình hình và hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ thông qua các biện pháp pháp lý", ông Lục nói.
Quyết định của Google đồng nghĩa với việc Huawei mất quyền truy cập các bản cập nhật của hệ điều hành Android, không có bản cập nhật bảo mật Android nào cho các thiết bị của Huawei. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc sau đó ra tuyên bố nói rằng công ty đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển và tăng trưởng của Android trên toàn thế giới.
Theo dữ liệu của IDC quý I/2019, Huawei là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới với 19% thị phần (sau Samsung và trên Apple). Trước Huawei, công ty Trung Quốc khác là ZTE cũng bị Mỹ đưa vào danh sách "rủi ro với an ninh quốc gia" vào tháng 5/2018, nhưng được gỡ bỏ sau đó ba tháng. ZTE bị gián đoạn nghiêm trọng trong 2018, phải nộp phạt một tỷ USD, "thay máu" hàng loạt nhân sự cấp cao và chấp thuận sự giám sát của Bộ Thương mại Mỹ.
Mỹ nghi ngờ thiết bị của Huawei có thể được sử dụng để do thám cho chính phủ Trung Quốc và liên tục kêu gọi đồng minh không sử dụng sản phẩm của hãng này trong mạng 5G. Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Huawei phụ thuộc vào công nghệ Mỹ như thế nào

Năm 2018, Huawei chi 11 tỷ USD để mua linh kiện từ Qualcomm, Broadcom, giấy phép phần mềm từ Microsoft hay hệ điều hành Android của Google.

Các hãng Qualcomm, Xilinx, Intel, Broadcom đã quyết định ngừng cung cấp chip cho Huawei cho tới khi có những động thái tiếp theo. Câu chuyện tương tự đã diễn ra năm ngoái khi ZTE suýt sụp đổ vì bị cấm mua linh kiện từ Mỹ sau khi bị cáo buộc làm ăn với Iran và Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đảo ngược quyết định, nhưng ZTE phải nộp phạt một tỷ USD và chấp nhận sự giám sát của Bộ Thương mại Mỹ.
Huawei đã biết trước lệnh cấm này sớm muộn sẽ diễn ra. Họ được cho là đã tích trữ đủ chip và những thành phần linh kiện quan trọng khác trong ít nhất ba tháng - không quá dài nhưng đủ để duy trì hoạt động kinh doanh trong khi tính toán những bước đi tiếp.
HiSilicon, thuộc Huawei, cũng đang thiết kế những dòng chip riêng, trong đó có bộ vi xử lý Kirin và chip mạng Balong. Teresa He Tingbo, Chủ tịch HiSilicon, khẳng định: "Chúng tôi đã biết trước ngày này nhiều năm rồi, và chúng tôi đã có kế hoạch dự phòng".
Con đường đến tương lai tốt đẹp của Huawei đang gặp nhiều chông gai. Ảnh: PhoneArena.

Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra nghi ngờ. Năm ngoái, Huawei chi 70 tỷ USD để mua linh kiện và công nghệ, trong đó có 11 tỷ USD cho các doanh nghiệp Mỹ. Reuters cho biết, Huawei khó có thể tìm được các nhà cung ứng ở Trung Quốc có khả năng thay thế nhà cung ứng Mỹ trong ít nhất vài năm tới.
"Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu HiSilicon có thể đạt được thành công mà không cần nhà cung ứng Mỹ", Linda Sui, chuyên gia phân tích của Strategy Analytics, nói.
Dù HiSilicon tự xây dựng chip, Mike Demler, chuyên gia phân tích của Linley, cho biết hãng Trung Quốc vẫn sử dụng phần mềm thiết kế chip từ Cadence Design Systems và Synopsys. Phần mềm của hai công ty Mỹ này giúp HiSilicon kiểm tra thiết kế chip trước khi thử nghiệm trên silicon.
Trong khi đó, theo PhoneArena, quyết định ngừng cấp phép sử dụng Android đối với Huawei của Google cũng đã làm thay đổi thị trường smartphone toàn cầu. Huawei đang phát triển mạnh mẽ, đe dọa ngôi đầu về điện thoại thông minh của Samsung trong vòng hai năm tới. Nhưng giờ, tham vọng đó trở nên xa xôi. Thậm chí, giới công nghệ còn băn khoăn liệu mẫu Mate 30, dự kiến ra mắt cuối năm nay, sẽ chạy Android hay một hệ điều hành riêng của Huawei. Trang công nghệ Ars Technica nhận định Huawei sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên thị trường smartphone thời gian tới khi họ không có lựa chọn nào khả thi để thay thế cho hệ sinh thái Android.
Ngày 15/5, Bộ thương mại Mỹ đưa Huawei và khoảng 68 chi nhánh vào danh sách cấm mua các bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ, nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Nhiều năm qua, luôn tồn tại tin đồn thiết bị Huawei có chứa "cổng hậu", sẵn sàng gửi thông tin về cho chính phủ Trung Quốc, trong khi Huawei luôn phủ nhận.
Theo Bloomberg, cuộc chiến tranh lạnh trong làng công nghệ đã bắt đầu. Trung Quốc không còn lựa chọn nào ngoài việc theo đuổi sự độc lập về công nghệ và họ sẽ "đốt tiền" để đạt được điều đó. Họ sẽ nỗ lực cho ra đời một hệ điều hành smartphone riêng, công nghệ bán dẫn riêng và những chuẩn công nghệ riêng. Tiền không giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng theo thời gian, sự hỗ trợ của chính phủ sẽ đủ tạo ra những giải pháp công nghệ thay thế cho Trung Quốc. Trong cuộc chiến ấy, kẻ thắng không phải là kẻ giỏi nhất, mà là kẻ có khả năng chịu đau, chịu thua lỗ kéo dài tốt hơn.
Tuy vậy, các lãnh đạo Huawei vẫn tin họ chỉ là quân bài trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Nếu hai nước đạt thỏa thuận, họ sẽ lại được mua hàng từ Mỹ.
Huyền Lê/Minh minh (vnexpress theo CGTN)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X