Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, May 22, 2019 , 0 bình luận

Sáng 21-5, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa hình sự xét xử hai bị cáo trong vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 11-6-2018.

Vụ vườn rau Lộc Hưng: Thông cáo báo chí hay lợi dụng để chống phá


Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ, ngày 11-6-2018, có rất nhiều người tham gia tụ tập đông người trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình làm mất an ninh trật tự, gây cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) và chính quyền địa phương đã dùng loa tuyên truyền yêu cầu những người tham gia tụ tập giải tán để tránh ùn tắc giao thông, không quá khích làm mất an ninh trật tự. Nhưng Phạm Thanh (SN 1987) và Đặng Ngọc Tấn (SN 2000) cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) là hai trong số đông người tham gia tụ tập không chấp hành mà có hành vi la hét, dùng gậy, gạch, đá, bom xăng tự chế tấn công lực lượng CSCĐ.

Hai bị cáo Đặng Ngọc Tấn và Phạm Thanh (trái) tại phiên tòa xét xử

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trước sự quá khích của số đông người này, lực lượng CSCĐ lùi vào trụ sở Đội PCCC-CNCH, Công an tỉnh Bình Thuận, thì Đặng Ngọc Tấn và Phạm Thanh xông vào trụ sở Đội PCCC-CNCH rồi cả hai cùng nhau dùng xăng đốt cháy hoàn toàn bốn xe ô-tô, trong đó có một xe của Công an Bình Thuận, ba xe của lực lượng CSCĐ (Bộ Công an); tổng giá trị thiệt hại hơn hai tỷ đồng. Ngoài ra, một mình Tấn còn đốt cháy hoàn toàn hai xe ô-tô khác (một xe của CSCĐ Bộ Công an, một xe của Công an Bình Thuận), tổng giá trị thiệt hại hơn 2,58 tỷ đồng.
Hai bị cáo được chỉ định luật sư bào chữa tại phiên tòa.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của Đặng Ngọc Tấn và Phạm Thanh là nguy hiểm cho xã hội, không những gây thiệt hại tài sản nhà nước mà còn ảnh hưởng xấu tình hình trật tự trị an tại địa phương. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Hủy hoại tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trước đó, hai bị cáo Đặng Ngọc Tấn và Phạm Thanh cũng đã bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình tuyên xử phạt về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 11-6-2018, tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình; theo đó, Đặng Ngọc Tấn bị xử phạt bốn năm tù giam; Phạm Thanh bị xử phạt bốn năm sáu tháng tù giam. Riêng Đặng Ngọc Tấn còn bị Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong tuyên phạt ba năm tù giam trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào ngày 10-6-2018, tại thị trấn Phan Rí Cửa và xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong.
Qua xét hỏi của chủ tọa phiên tòa, hai bị cáo Đặng Ngọc Tấn và Phạm Thanh đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi.
Trên cơ sở cáo trạng của Viện Kiểm sát và lời luận tội của kiểm sát viên; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các quy định của Bộ luật Hình sự, thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên hai bị cáo Đặng Ngọc Tấn và Phạm Thanh phạm tội “Hủy hoại tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 178 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc Tấn 17 năm tù giam, tổng hợp hình phạt chung phải chấp hành là 24 năm tù giam; bị cáo Phạm Thanh 11 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm sáu tháng tù giam.
Ngoài ra, Đặng Ngọc Tấn còn phải bồi thường cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bình Thuận số tiền gần 3,6 tỷ đồng; Phạm Thanh bồi thường số tiền hơn một tỷ đồng.
Chủ tọa phiên tòa cũng khẳng định, trong vụ án này, còn có một số đối tượng khác có hành vi “hủy hoại tài sản”, “chống người thi hành công vụ”. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận, sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
Đình Châu (Nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X