Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, July 23, 2019 , 0 bình luận

Trong đó có hai vụ tai nạn xảy ra tại cùng địa điểm trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương làm 6 người chết, 2 người bị thương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 23-7, ông Đào Quang Thảnh - chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương - xác nhận trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 23-7, ông Đào Quang Huấn (một người dân trú tại xã Cộng Hòa) đang đi tập thể dục trên quốc lộ 5 thì bị một xe khách 16 chỗ tông tử vong.


Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn - Ảnh: NGUYỄN BÌNH


Sau vụ tai nạn, nhiều người thân nạn nhân, người dân xung quanh và cả công nhân đi làm qua cũng đứng lại theo dõi hiện trường. 
Đúng lúc này xe tải 29H-150.97 tránh một phương tiện khác trên đường đã bất ngờ mất lái lao vào vị trí nhiều người dân, công nhân đang dừng xe máy để đứng theo dõi vụ tai nạn trước đó.
Vụ tai nạn xảy đến quá bất ngờ khiến nhiều người không kịp phản ứng, chiếc xe tải lật đè lên nhiều người và phương tiện. Cơ quan chức năng xác định có ít nhất 5 người chết tại hiện trường tai nạn.

Hiện trường tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 5 sáng 23-7 khiến ít nhất 5 người chết - Video: NGUYỄN BÌNH
Theo ông Thảnh, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được giữ nguyên, lực lượng công an đã có mặt cẩu xe tải gặp nạn, đưa những nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. "Hiện vẫn chưa xác định chính xác số người tử vong nhưng có khoảng 5 - 6 người đã chết. Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường" - ông Thảnh thông tin.
Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm lật nghiêng giữa dải phân cách hai làn đường. Vụ việc khiến cả hai chiều đường trên tuyến quốc lộ 5 bị ách tắc nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Khánh - trạm trưởng Trạm Ba Hàng, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương - cho biết bước đầu xác định có 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn khi xe tải lật đè lên.
"Hiện nay chúng tôi đang tập trung điều phối giao thông khu vực bởi vụ việc khiến hai chiều trên tuyến quốc lộ ách tắc kéo dài." - ông Khánh cho hay.
Theo báo cáo nhanh của Ùy ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, khoảng 4h10 ngày 23-7, một vụ tai nạn giữa xe 16 chỗ với người qua đường tại vị trí lối sang Tường Vụ làm 1 người chết.
Sau đó, khoảng 6h05, một xe tải chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng tránh xe đâm vào dải phân cách, va vào 7 người đang tập trung tại vị trí trên. Vụ va chạm làm 5 người chết, 2 người bị thương.
Như vậy tại vị trí trên xảy ra hai vụ tai nạn làm 6 người chết, 2 người bị thương.
Báo cáo nhanh lúc 9h ngày 23-7 của Ban ATGT Hải Dương cho biết thêm khoảng 5h30 cùng ngày, tại lối mở km62 Quốc lộ 5, cách hiện trường hai vụ tai nạn kể trên, xảy ra vụ tai nạn giữa xe containter và 1 xe tải làm 1 người chết. 
Như vậy, chỉ trong sáng sớm nay đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người và bị thương 2 người. 
Hiện nay, Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hải Dương và Huyện Kim Thành đang chỉ đạo các lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Nhận được thông tin về vụ việc, phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT QG phân công ông Nguyễn Văn Thể - bộ trưởng Bộ GTVT, phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT QG - dẫn đầu đoàn công tác xuống hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.
Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ lật xe tải
1. Ông Đào Quang Thuận, sinh năm 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành)
2. Anh Trương Minh Khang, sinh năm 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành
3. Anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 2002, ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành
4. Chị Hoàng Thị Em, sinh năm 1985 ở huyện Mai Sơn (Sơn La)
5. Anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989 ở xã Thanh Hải (Thanh Hà)

Vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 5 người chết - Ảnh: NGUYỄN BÌNH
Phần lớn người thiệt mạng là do chiếc xe tải lật đè lên người và phương tiện - Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Tốc độ xe tải trên 60km/h
Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe tải 29H-150.97 lúc 6:04:43 là 65 km/h; trước đó 20 giây tốc độ là 63 km/h. Xe tải đứng tên đăng ký của Công ty TNHH Tiếp vận Việt, trụ sở tại Hà Nội.
Tuấn Phùng (Tuổi trẻ)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X