Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, July 20, 2019 , 0 bình luận

Báo cáo về nhân quyền Việt Nam đã cố gắng quy chụp trên một số tội phạm mà theo cách gọi 'nhà bất đồng chính kiến' bị Việt Nam đưa ra xét xử để rồi 'bôi đen' tình hình nhân quyền mà Việt Nam đã không ngừng đạt được trong năm qua. Những minh chứng mà ANTV đưa ra đã chứng minh những đánh giá của báo cáo về nhân quyền chỉ có tính quy chụp chủ quan, cố gán ghép, nhào nặn .... so với thực tế về tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

Y án sơ thẩm đối với 3 kẻ gây rối trật tự công cộng ở Bình Thuận







Nguồn ANTV

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X