Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, July 11, 2019 , 0 bình luận

BTL BĐBP quyết định cảnh cáo Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Long An; cách chức Đồn trưởng đồn Biên phòng Bình Hiệp (TX.Kiến Tường) sau vụ thiếu úy bắn chết đồn phó rồi tự sát.

Ngày 11.7, trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng (BĐBP), cho biết BTL BĐBP vừa có quyết định kỷ luật đối với 2 sĩ quan biên phòng tại tỉnh Long An liên quan đến vụ “thiếu úy biên phòng bắn chết đồn phó, bắn bị thương 3 người khác rồi tự sát”.


Cụ thể, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An; cách chức Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (TX.Kiến Tường) đối với trung tá Lê Nhật Hùng.

Sau khi bị bắn, thượng úy Trần Minh Triết được chuyển lên BVĐK tỉnh Long An điều trị (ẢNH: BẮC BÌNH)



Theo kết quả điều tra ban đầu, thiếu úy Tạ Quang Đạt có dấu hiệu trầm cảm, hoang tưởng trong khoảng thời gian dài công tác với nhiệm vụ Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp.

Thiếu úy Đạt được chuyển công tác từ đơn vị khác về Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp từ tháng 8.2018.

Viên đạn mà thiếu úy Đạt bắn vào nhà dân được tìm thấy (ẢNH: BẮC BÌNH)

Trưa 15.6, thiếu úy Đạt tự ý bỏ ra ngoài khu vực đồn uống rượu đến chiều về cơ quan thì bị cấp trên nhắc nhở.

Ngay lập tức, Đạt lấy súng quân dụng bắn chết tại chỗ đại úy Vũ Hào Hiệp, chỉ huy phó của đồn và bắn bị thương thượng úy Trần Minh Triết, binh nhất Nguyễn Duy Công và công dân Phan Văn Lợi (vào đồn chơi) rồi cố thủ, tự sát. Hiện sức khỏe 3 nạn nhân đã ổn định.

BTL BĐBP nhận định lãnh đạo đồn và Chỉ huy trưởng BĐBP Long An đã không kịp thời xử lý, báo cáo dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắc Bình (Thanh niên)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X