Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, July 18, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hôm qua (17/7), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm đối với 3 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm về hành vi 'gây rối trật tự công cộng’.


‘Bưng bít thông tin’ hay chỉ là chiêu trò ‘la làng ăn vạ’!


3 bị cáo Trần Hổ, Phạm Thị Minh Thu và Nguyễn Thị Liên đã bị đưa ra xét xử cùng 12 bị cáo khác tại phiên tòa hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đưa ra xét xử ngày 7/3/2019 bị truy tố theo khoản 2 điều 318 về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.


15 bị cáo bị đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm bao gồm: Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Duy Sang (sinh năm 1984), Kinh Tấn Hoạch (sinh năm 1992) cùng trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Hồ Thái Hà (sinh năm 1981), Nguyễn Tấn Đông (sinh năm 1978), Trần Hổ (sinh năm 1980), Đặng Ngọc Tấn (sinh năm 2000), Huỳnh Văn Sù (sinh năm 1989), Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1996), Phạm Văn Mẫn (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1998), Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (sinh năm 1982), Lê Minh Trường (sinh năm 2001), Lê Thị Ngọc Anh (sinh năm 1989), Phạm Thị Minh Thu (sinh năm 1973), cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.



Bị cáo Nguyễn Thị Liên (áo đen) tại phiên tòa phúc thẩm


Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên án: Hồ Thái Hà 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thanh Phương, Trần Hổ, Huỳnh Văn Sù, Phạm Văn Mẫn, Đặng Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Liên, mỗi bị cáo 3 năm tù; các bị cáo Nguyễn Trường Vĩnh Phúc, Kinh Tấn Hoạch, Nguyễn Tấn Đông, Nguyễn Duy Sang, mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Lê Minh Trường, Lê Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Minh Thu, mỗi bị cáo 2 năm tù. Trong đó, bị cáo Trần Hổ và chị Nguyễn Thị Liên bị tuyên 3 năm tù; bị cáo Phạm Thị Minh Thu bị tuyên 2 năm tù.

>>Thêm 15 đối tượng kích động gây rối tại Bình Thuận bị đưa ra xét xử


Tại phiên tòa phúc thẩm, 3 bị cáo kháng cáo kêu oan đã không chứng minh được hành vi không phạm tội của mình cũng như tình tiết, chứng cứ giảm nhẹ hình phạt theo đó Hội đồng xét xử phúc thẩm hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo: bị cáo Trần Hổ và chị Nguyễn Thị Liên bị tuyên 3 năm tù; bị cáo Phạm Thị Minh Thu bị tuyên 2 năm tù.



Bị cáo Phạm Thị Minh Thu (áo kẻ) và bị cáo Phạm Hổ tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong, khoảng 8-23 giờ ngày 10/6/2018, rất nhiều người dân đã tụ tập trên Quốc lộ 1A, khu vực Cầu Nam, xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong) và khu vực cầu Sông Lũy, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Bắc Bình). Một số người quá khích đã hô hào, kích động đám đông phá phách, gây náo loạn, cản trở các phương tiện lưu thông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A và khu vực cầu Sông Lũy, làm cho các phương tiện không lưu thông được trong một thời gian dài. Những đối tượng này còn sử dụng gạch đá, cây, tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng và điều tiết giao thông. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã giải thích, vận động, ngăn chặn và yêu cầu giải tán nhưng các đối tượng nói trên không chấp hành mà còn la lối, tấn công lực lượng Cảnh sát Cơ động tại khu vực Cầu Nam trên Quốc lộ 1A, trên đoạn đường dài 900m. Những người quá khích đã đập phá, gây thiệt hại nhiều xe môtô, ôtô các loại, chặn các phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 1A, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đến 23 giờ cùng ngày, những người này mới giải tán. Một số chiến sỹ công an đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Phong xác định 15 đối tượng trong danh sách nói trên đã tham gia la lối, kích động đám đông, chặn các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 gây ách tắc giao thông gần 15 giờ. Trong số 15 bị cáo bị đưa ra xét xử có 3 bị cáo trên. 


Mức án trên là phù hợp, đủ sức răn đe đối với những người thiếu hiểu biết, hám lợi tham gia kích động biểu tình  gây rối ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A và khu vực cầu Sông Lũy, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhân dân nơi công cộng; ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiệm vụ của người thi hành công vụ. Do đó phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.


Thành Nam

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X