Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, August 05, 2019 , 0 bình luận

Trong ngày thi đấu đầu tiên (4-8) của Hội thao Quân sự quốc tế 2019 (Army Games 2019) diễn ra tại Lữ đoàn Tác chiến đặc biệt số 38 ở ngoại ô thành phố Brest (Belarus), tính đến 20 giờ 30 phút ngày 4-8, giờ Hà Nội, Đội tuyển Bắn tỉa Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã hoàn thành 2 trong 7 bài thi ở vòng 1.



Bài 1 bắn bia là tờ giấy khổ A3 có 1 chấm đen 2cm ở giữa bia. Cự ly bia từ 300m đến 600m. Theo điều kiện bài bắn, các xạ thủ tự xác định cự ly và tốc độ gió để bắn 2 viên vào bia trong vòng 1 phút. Kết thúc bài 1, kết quả sơ bộ, đội tuyển của Việt Nam tạm xếp thứ 10/21 đội tham gia.

Bài 2 bắn bia số 4 có vòng tròn tính điểm với cự ly từ 300m đến 500m


Thành viên đội tuyển ra tuyến bắn

Nhận đạn trước khi vào bắn

Các đội tuyển thực hiện bài thi trong ngày đầu tiên

Bài 2 bắn bia số 4 có vòng tròn tính điểm với cự ly từ 300m đến 500m, xạ thủ tự xác định xự ly và sức gió. Mỗi xạ thủ sẽ bắn 10 viên trong vòng 3 phút, bắn trúng vòng nào đc tính điểm vòng đó. Kết thúc bài 2, kết quả sơ bộ, đội tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 5/21.
Do thời tiết tại thành phố Brest hơi se lạnh và có gió nên cũng ảnh hưởng phần nào đến kết quả của các đội tuyển.
Sau gần một ngày thi đấu, các thành viên Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam tinh thần thoải mái, sẵn sàng bước vào bài bắn tiếp theo dự kiến vào đêm 4-8, theo giờ Hà Nội.
Theo thể lệ cuộc thi, vòng 1 nội dung môn thi bắn tỉa có chủ đề “Ranh giới xạ thủ” sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-8 với 7 bài thi khác nhau. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 8 đội trong tổng số 21 đội có thành tích xuất sắc ở vòng 1 để vào thi đấu ở vòng 2.
Tin, ảnh: VƯƠNG THẮNG (từ Brest, Belarus)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X