Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, September 30, 2019 , 0 bình luận

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết duy trì mô hình "một quốc gia, hai chế độ" với Hong Kong trước ngày kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc.

>>Cảnh sát Hong Hong dùng hơi cay, vòi rồng giải tán biểu tình

"Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ, trung thực mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' và duy trì quyền tự trị cao của Hong Kong. Chúng tôi tin rằng sự ủng hộ của đại lục cùng nỗ lực của những người dân yêu nước tại Hong Kong và Macau sẽ giúp đặc khu này thịnh vượng và phát triển", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong buổi chiêu đãi ở thủ đô Bắc Kinh tối nay.
Ông Tập phát biểu trong lễ trao huân chương tại Bắc Kinh hôm 29/9. Ảnh: Xinhua.

Tuyên bố được đưa ra ngay trước ngày Trung Quốc kỷ niệm 70 năm quốc khánh bằng lễ duyệt binh lớn chưa từng có tại quảng trường Thiên An Môn. Ông Tập sẽ có bài phát biểu quan trọng mở đầu lễ kỷ niệm, trong đó có thể đề cập tới những chủ đề như tầm nhìn về "giấc mơ Trung Hoa" hay "chấn hưng" đất nước.
Chủ tịch Trung Quốc cũng nhắc tới Đài Loan, hòn đảo được Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ chờ thống nhất. "Sự thống nhất hoàn toàn là xu thế tất yếu, không ai và không thế lực nào có thể ngăn cản điều đó", ông Tập nói.
Hong Kong đã chứng kiến các cuộc biểu tình hơn ba tháng qua. Biểu tình ban đầu để phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm tới xét xử tại những khu vực thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.
Sau khi Trưởng đặc khu Carrie Lam tuyên bố rút hoàn toàn dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường để yêu cầu chính quyền đáp ứng 4 yêu cầu còn lại gồm mở cuộc điều tra độc lập về hành vi bạo lực của cảnh sát với người biểu tình, miễn tội cho những người bị bắt, rút lại việc coi các cuộc biểu tình là hành vi bạo loạn và khởi động quá trình cải cách chính trị đang bị đình trệ của đặc khu.
Vũ Anh (vnexpress theo AFP)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X