Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, September 06, 2019 , 0 bình luận

Ngày 4/9, hãng tin ANI News của Ấn Độ đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đã gay gắt chỉ trích Trung Quốc trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị Ấn Độ Dương (IOC) ở thủ đô Male của Maldives.



Theo ANI, Đại sứ Harris nêu rõ: “Chúng tôi không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ. Điều chúng tôi thực sự tin tưởng là phần lớn vùng biển được gọi là Biển Đông là vùng biển quốc tế. Tất cả những căn cứ quân sự mà Trung Quốc đã tạo ra… thực ra là vạn lý trường thành bằng cát ở giữa Biển Đông, đều bất hợp pháp”.
Đại sứ Mỹ: Tất cả những căn cứ quân sự mà Trung Quốc đã tạo ra ở Biển Đông đều bất hợp pháp. (Nguồn: Getty)

Liên quan đến tình hình Biển Đông, cùng ngày, AP dẫn phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận rằng, ông thiếu giải pháp để buộc Trung Quốc phải tôn trọng chiến thắng đã được phân xử của Manila trong vụ khiếu nại tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố thẳng thắn với ông rằng "chúng tôi sẽ không thay đổi".
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Duterte nói về cuộc hội đàm giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình liên quan vấn đề tranh cãi gai góc này trong cuộc họp báo tối 4/9, khi nhà lãnh đạo Philippines được hỏi về động thái tiếp theo của mình.
Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế rằng các tuyên bố chủ quyền rộng lớn ở Biển Đông là không có cơ sở.
PV. (TG&VN theo ANI, AP)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X