Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, October 25, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Lợi dụng tôn giáo, đội lốt tôn giáo nói chung và sử dụng đạo công giáo nói riêng nhằm mục đích mưu đồ đen tối hòng gây rối an ninh trật tự, bạo loạn lật đổ và lật đổ chính quyền nhân dân đã, đang và sẽ là nội dung trọng yếu mà các thế lực thù địch hướng vào sử dụng trong chiến lược "Diễn biến hòa bình". Lâu nay chúng ta vẫn thấy các linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Đỗ Đức Hợp,.. tại các điểm nóng như giáo xứ Thái Hà, giáo phận Vinh, Vườn rau Lộc Hưng,... đã bày trò đột lốt giáo dân, hoạt động công giáo để gây sức ép, kích động gây rối theo sự chỉ đạo và hậu thuẫn của các tổ chức phản động nước ngoài.


Linh mục Đặng Hữu Nam bỉ ổi 'vu cáo' trắng trợn không biết Chúa có 'chấp nhận'!


Lột trần âm mưu lợi dụng công giáo của những kẻ núp bóng linh mục, giáo dân mời bạn xem đoạn phóng sự sau của ANTV:




Ngày 23/10/2019 linh mục Đặng Hữu Nam 'bắt tay' với những kẻ ngoại quốc hòng vu cáo Nhà nước Việt Nam và đòi sự can thiệp vô lối ở nước ngoài. Đấu trường dân chủ đã có bài viết bóc trần bộ mặt xuyên tạc la làng vu cáo của linh mục Đặng Hữu Nam: Nhìn linh mục Đặng Hữu Nam chụp trao thư kiến nghị cho ngài Jeremy Spector thì ai bảo rằng linh mục Đặng Hữu Nam thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên bị uy hiếp tinh thần ? và chính ngay hoạt động viết thư, gửi thư xuyên tạc này tại giáo xứ có ai gây phiền hà ? (Ảnh Thành Nam)
Hải Anh
Nguồn: ANTV

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X