Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, October 28, 2019 , 2 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Nhân sự việc 39 người bị chết khi trốn sang Anh bất hợp pháp và cá nhân nạn nhân Phạm Trà My nghi bị chết trong số 39 người này đã làm cho Nguyễn Lân Thắng lên cơn làm quá ví von cho rằng 'dòng họ Nguyễn Lân' bao đời nay sống trong lầm than, cùng cực, .... rồi hắn chửi đời, chửi người, chửi cả những người sinh ra hắn...


Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam


Đầu tiên, Nguyễn Lân Thắng đổ lỗi cái chết của những người 'di cư' bất hợp pháp trong số 39 người kia là do Formosa và cảm thấy tiếc thương cho những con người này. Nguyễn Lân Thắng 'khấn niệm' cho 'hương hồn' Phạm Trà My rằng '... ta tiếc cho em một cuộc đời quá ngắn ngủi, chưa kịp thoát khỏi u mê. Nếu có kiếp sau mong em được sinh ra ở một đất nước tử tế hơn, để mà sóng làm người hạnh phúc, và biết phân biệt điều đúng điều sai ở đời này!'.


Nguyễn Lân Thắng đổ lỗi do Formosa rồi 'chửi cả tổ tông nhà mình'


Vậy, hóa ra Nguyễn Lân Thắng và cả dòng họ Nguyễn Lân đã sinh nhầm chế độ, xã hội nên cả dòng họ mới được 'mệnh danh là giáo sư' mới ăn bổng lộc của chế độ này, xã hội này? hay gia tộc dòng họ Nguyễn Lân đã bất lực không làm được gì cho người dân cho xã hội mà chỉ biết nhận hàm giáo sư, bổng lộc còn dân chúng thì mặc bay hoặc chế độ này mà theo diễn giải của Nguyễn Lân Thắng thì do chính dòng họ gia tộc Nguyễn Lân dính dáng vào, góp phần vào đẩy nó đến 'đen tối, lầm than, cùng cực' vì họ chính là quan chỉ biết ăn bổng lộc mà không làm gì cho nhân dân, cho đất nước này... ? Những câu hỏi có lẽ sẽ dài mãi và hỏi hoài không hết giống như kiểu Nguyễn Lân Thắng ví von "vì formosa' mà làm cho những nạn nhân xấu số người Hà Tĩnh, Nghệ An phải bỏ 'nước ra đi'. Vậy, Formosa là ai ? là cái gì mà 'gớm' đến vậy ? Phải chăng, những người Việt di cư từ năm 1945 nhất là sau năm 1975 đều là do Formosa ? Lúc này chắc chắn chưa có Formosa nhưng chắc chắn có dòng họ giáo sư Nguyễn Lân trong bộ máy cơ quan nhà nước thì phải do dòng họ Nguyễn Lân mới đúng phải không Nguyễn Lân Thắng (diễn theo kiểu suy luận của Nguyễn Lân Thắng),... 


Chính hắn thừa nhận 'từ năm 2016 hắn đã ăn ghẹ ở biển Hà Tĩnh bị nhiễm độc Formosa' nhưng đến nay sao hắn vẫn chưa chết vì độc tố của Formosa hoặc bị ung thư sắp chết...

>>Vì sao vẫn chưa xử lý kẻ phản bội dân tộc Nguyễn Lân Thắng!

Một vấn đề nữa, chúng tôi khẳng định Nguyễn Lân Thắng lên cơn ngáo thuốc nếu không phải ngáo thì cũng bị trầm cảm hoặc tự kỷ rất nặng bởi hắn 'khấn cầu' cho nạn nhân Phạm Trà My nếu có kiếp sau thì được sinh ra ở một nước tử tế.... Vậy, cũng xin hỏi Nguyễn Lân Thắng sao ông không về nói với cụ tổ nhà ông rằng 'tôi cũng muốn được phong hàm giáo sư' sao lại không sắc phong cho tôi và tôi nguyền rủa cái gia tộc Nguyễn Lân này sao 'thằng' nào cũng là giáo sư mà tôi không làm giáo sư nếu có kiếp sau 'tôi nhất định là giáo sư'....  Chúng tôi diễn giải vậy để mọi người thấy được 'suy nghĩ' của kẻ ngáo, tự kỷ cũng chỉ là vậy không hơn.

Xã hội này đã dung dưỡng cả dòng họ Nguyễn Lân bao đời nay và chưa thấy ông Nguyễn Lân nào đứng ra tự 'nhổ bọt' vào tổ tông của mình trừ Nguyễn Lân Thắng. Quả thật, Nguyễn Lân Thắng đã mạnh dạn 'đào bới', 'chửi đổng' không biết có liên quan đến thân phận, gốc gác, gốc tích của hắn, của con cái, vợ hắn hay không nhưng chắc chắc hắn đã chửi, đang chửi thầm và đầy ẩn ý trong vụ việc trên. 

Trò lố bịch của Nguyễn Lân Thắng vẫn là vậy nhưng hắn vẫn ảo tưởng mình là 'vua' là đệ nhất thiên hạ bởi quanh hắn toàn những kẻ 'tâng hắn lên tận mây xanh'. Quanh đi đổi lỗi do Fomosa quẩn lại đổ lỗi do chế độ, do xã hội, do chính quyền, do Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài trò diễn này trên mạng thì Nguyễn Lân Thắng cũng chỉ là kẻ a dua, theo đóm ăn tàn,... trên mạng xã hội hiện nay.

Thành Nam

Tags:
  1. Ừ sao thắng mặt chuột ngu vại ta!

    ReplyDelete
  2. Ơ Ơ Ơ SAO MI LẠI NGẬM CỨT PHUN VÀO .... THẾ !

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X