Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, October 07, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Ngày 27/9/2019, VOA tiếng Việt đưa tin “Việt Nam trả đũa, uy hiếp các nhà hoạt động hợp tác với Liên hợp quốc”. Nội dung tin được VOA viện dẫn chỉ cần chú tâm đọc 1 lần, người đọc cũng không khó để nhận ra rằng những thông tin đó chỉ dựa vào các tài liệu mơ hồ, thiếu căn cứ; các cuộc phỏng vấn những phần tử người Việt lưu vong ở nước ngoài để cắt xén, thổi phồng, xuyên tạc sự thật nhằm tác động tiêu cực tới dư luận quốc tế, làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, đồng thời bảo vệ một số cá nhân vốn lâu nay vẫn được họ gán nhãn hiệu là “nhà hoạt động, người bảo vệ nhân quyền, tù nhân lương tâm”…

Những kẻ hận thù lại ‘cắn’ vào mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân




Cần khẳng định những nội dung đánh giá tiêu cực, với các cụm từ như “trả đũa”, “uy hiếp” về nhân quyền ở Việt Nam trong Báo cáo và một số ý kiến tại các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị đã không phản ánh đúng bản chất vấn đề. Bởi, nếu có thái độ khách quan, các tổ chức, cá nhân này sẽ phải công nhận quan điểm, chính sách nhất quán cũng như những thành tựu của Việt Nam trong tôn trọng, bảo đảm nhân quyền của công dân. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: bình đẳng, không phân biệt đối xử trước pháp luật; quản lý nhà nước và xã hội; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hoặc bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; bình đẳng giới...


VOA lại thiếu thiện chí trong việc đưa tin (Ảnh chụp màn hình -Tô Phương)


VOA viện dẫn trong Báo cáo nêu ra một số trường hợp cụ thể từ Việt Nam như Bùi Thị Kim Phượng bị lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng quyết định dừng xuất cảnh. Xin thưa rằng, cộng đồng mạng chẳng hề lạ lẫm với Ả này. Bùi Thị Kim Phượng chính là vợ của Nguyễn Bắc Truyển (ông Truyển sinh năm 1968, trú tại Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, 11 năm tù, quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân). Với biệt tài ăn vạ có thâm niên, Ả này liên lạc và cung cấp cho nhiều đối tượng, báo chí phản động bênh vực mình. Với sự cố gắng của mình, Ả tưởng thế đã hay và yên tâm, dù không được xuất cảnh như ý muốn nhưng đã xuyên tạc được sự thật, nói xấu được lực lượng an ninh sân bay mà không hay biết rằng, chính ả mới là kẻ đáng bị chê cười trong tình huống này. Theo dõi biên bản lập tại sân bay thì nguyên nhân khiến sân bay áp dụng lệnh dừng xuất cảnh đối với Bùi Thị Kim Phượng là lý do an ninh. Mặc dù lý do được ghi hết sức ngắn gọn nhưng nó đã phản ánh chính xác lý do cần thiết.




Còn với Nguyễn Ðình Thắng - kẻ cầm đầu tổ chức bịp bợm là "Ủy ban cứu người vượt biển" (BPSOS), đây là một kẻ cơ hội hết sức nham hiểm, Nguyễn Ðình Thắng có tài "đánh hơi" các vấn đề nhạy cảm và triệt để khai thác sự nhẹ dạ, cả tin của một số người. Mấy chục năm trơ tráo hoạt động dưới danh nghĩa BPSOS, CRFV, CAMSA, Nguyễn Ðình Thắng đã phơi bày bộ mặt của một kẻ bất lương, lấy "đầu cơ chính trị" làm nghề kiếm sống. Chính hắn thừa nhận “đã phối hợp cung cấp thông tin cho bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc” “dự định làm một “phép thử” với trường hợp của bà Phượng bằng cách thu xếp những chuyến đi cho bà đến Mỹ hoặc Châu Âu tiếp tục vận động cho trường hợp của chồng bà để xem Việt Nam có cấm cản hay không”.Từ bản chất và hành vi Nguyễn Ðình Thắng thực hiện trong những năm qua, khẳng định rằng, xuyên suốt các thủ đoạn và mưu mô mà y đã thực hiện không phải vì “dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo” mà vì mục đích cá nhân xấu xa. Thái độ thù địch, những tuyên bố chót lưỡi đầu môi của Nguyễn Ðình Thắng thực chất là chiêu bài phục vụ cho tham vọng trục lợi, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, tiếp tay cho sự bất lương, cản trở quan hệ Việt - Mỹ…

“Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn một không khí hòa bình để xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch không để yên; chúng thường xuyên chống phá Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn trong đó có những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Đáng tiếc là đài phát thanh VOA liên tục tiếp tay đưa tin xuyên tạc nhằm phủ nhận những thành tựu về nhân quyền đã đạt được ở Việt Nam. Tuy nhiên, dù còn nhiều khó khăn nhưng từ những thành tựu về nhân quyền đã đạt được và để khẳng định bản chất nhân văn của chế độ xã hội, thông qua Chính phủ kiến tạo vì dân để thúc đẩy phát triển bền vững, Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu với ưu tiên cao nhất là xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật để củng cố nền tảng thể chế, pháp lý và chính sách bảo vệ, thúc đẩy quyền con người. Ðó là giá trị, ý nghĩa cao cả mà nhân quyền đích thực mang lại cho xã hội - con người Việt Nam, không ai có thể phủ nhận.

Vũ Hùng 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X