Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, October 29, 2019 , 0 bình luận

Những kẻ cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” - tổ chức đứng sau vụ nổ ở Cục Thuế Bình Dương - đang bị Bộ Công an truy nã vì tội khủng bố.



Kẻ cầm đầu là ai?
Cái gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” - tổ chức đứng sau vụ nổ ngày 30/9 ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương - được Bộ Công An xác định là tổ chức khủng bố từ đầu năm 2018. 
Cầm đầu tổ chức này là Đào Minh Quân (66 tuổi, sống tại bang California, Mỹ), kẻ tự xưng là thủ tướng của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Quân bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và truy nã vào tháng 8/2017 vì tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.  
Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" có tiền thân là tổ chức “Tân Dân Chủ”, thành lập năm 1991 tại Mỹ. 
Tháng 6/2009, Đào Minh Quân công bố bản “Hiến ước lâm thời” thể hiện cương lĩnh và điều lệ hoạt động của tổ chức với mục đích chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Về cơ cấu, cấp trung ương (ở ngoài lãnh thổ Việt Nam) gồm 8 hội đồng, 3 viện, 2 văn phòng, 4 sở, 16 bộ và các tổ chức ngoại vi như: Hội Phụ nữ tân dân chủ, Bộ Tư lệnh chiến lược toàn quốc. 

Tổ chức khủng bố này còn tự rêu rao rằng mạng lưới cơ sở trong nước gồm 7 quân khu, mỗi quân khu có bộ tư lệnh và 4 ban trực thuộc; đồng thời phân chia các đơn vị hành chính mà đứng đầu là các chỉ huy trưởng.
Sau khi thành lập tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Đào Minh Quân và những kẻ cầm đầu khác đến trại tỵ nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, đưa về Việt Nam theo hình thức hồi hương để khủng bố, phá hoại. 
Sau nhiều hoạt động không thành, từ cuối năm 2015 đến nay, Đào Minh Quân cùng một số đối tượng chủ chốt của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cố gắng khôi phục, củng cố, kiện toàn lại tổ chức.
Các đối tượng cốt cán như Kim Collin (em gái Quân), Kelly Triệu (tức Triệu Thanh Hoa, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ), Trần Trưng Nguyệt Ánh, Nguyễn Thúy Liễu, Quách Thế Hùng, Lisa Phạm (tức Phạm Anh Đào - kẻ chỉ đạo vụ nổ ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương)... tuyên truyền, móc nối, lôi kéo, kết nạp những kẻ có tư tưởng, thái độ bất mãn trong và ngoài nước tham gia tổ chức.

Đào Minh Quân  đang bị công an truy nã. 

Lisa Phạm cùng quyết định truy nã


Thủ đoạn của chúng là triệt để lợi dụng mạng xã hội, trang web… để tuyên truyền, lôi kéo người dân ở Việt Nam và cộng đồng người Việt tại một số quốc gia khác.
Để làm thủ tục gia nhập, các thành viên mới phải thực hiện các hành động như xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi chụp hình lại, gửi kèm ảnh chụp giấy chứng minh nhân dân. Sau khi gia nhập, các đối tượng này có nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo, phát triển thêm người vào tổ chức. 
Các thành viên “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” cũng được yêu cầu kêu gọi nhiều người viết phiếu trưng cầu dân ý với nội dung đồng ý bầu Đào Minh Quân làm “tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”; thực hiện các hoạt động chống phá như biểu tình, trương biểu ngữ, rải truyền đơn...
Nhiều lần khủng bố bất thành
Năm 2015, những kẻ cầm đầu tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các “chí nguyện đoàn” trong nước. Chúng khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí… nhưng đã bị công an Việt Nam kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Công an cũng bắt giữ và xử lý 4 đối tượng là Hà Ngọc Hân, Mai Xuân Nghĩa, Lương Tuấn Vinh và Nguyễn Văn Hội. 
Tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân cũng đứng sau vụ cháy kho tạm giữ xe của Công an TP Biên Hòa năm 2017. (Ảnh: Lê Lâm/Thanh Niên) 
Mai Xuân Nghĩa trốn sang Lào, sau đó tiếp tục về nước, cùng với Đào Quang Thực lên kế hoạch mua vũ khí tấn công khủng bố nhưng bị công an phát hiện, bắt giữ.
Năm 2017, 2 thành viên “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là Phan Angel (Phan Thị Đào, 62 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Nguyen James Han (Nguyễn Thanh Hân, 51 tuổi, quốc tịch Mỹ) về nước để cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động khủng bố.
Theo sự chỉ đạo của tổ chức, các đối tượng trong nước ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngày 8/4/2017.
Ngày 22/4/2017, chúng tiếp tục đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Những kẻ khủng bố còn khảo sát, lên kế hoạch gây cháy nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch này bị công an ngăn chặn.
Tháng 4/2017, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 15 thành viên của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12/2017, Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các đối tượng từ 4 đến 16 năm tù.
Hiện Đào Minh Quân, Kelly Triệu Thanh Hoa, Lâm Ái Huệ, Phạm Thị Anh Đào (tức Phạm Lisa), Lý Hồng Thái, Nguyễn Đức Thắng, Quách Thế Hùng,… đều bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.
Tân Nguyên (VTC News)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X