Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, November 15, 2019 , 0 bình luận

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley khẳng định Washington sẵn sàng vận dụng "toàn lực" để bảo vệ Hàn Quốc khỏi bất cứ cuộc tấn công nào, theo tuyên bố chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ngày 14-11.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Washington đã tập trung tại Seoul cho cuộc họp thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên liên tục yêu cầu hai bên ngừng tập trận chung, cũng như kêu gọi Mỹ thay đổi cách tiếp cận đối thoại phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley - Ảnh: REUTERS

Mỹ hiện kỳ vọng Hàn Quốc sẽ đóng góp nhiều hơn về mặt tài chính cho quân đội Mỹ đóng quân tại đây. Chính quyền Washington đồng thời cũng hối thúc Seoul rút lại quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.
Tướng Milley ngày 14-11 đã gặp gỡ người đồng cấp phía Hàn Quốc của mình, tướng Park Han-ki, tại Hội nghị quân ủy lần thứ 44 (MCM).
Theo tuyên bố chung sau cuộc họp, cả 2 bên đã bàn bạc về việc duy trì phòng thủ vững chắc cũng như kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến sang cho Hàn Quốc, ngay cả khi việc tập trận chung đe dọa cuộc đàm phán với Triều Tiên.
Bản tuyên bố trích lời ông Milley rằng "Mỹ vẫn sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công vào bán đảo Triều Tiên, sử dụng toàn bộ khả năng quân sự của Hoa Kỳ".
Reuters cho biết ông Milley còn ngầm ý về việc tăng chi phí quân sự và vấn đề Nhật Bản, tuy bản tuyên bố chung không đề cập cụ thể tới 2 vấn đề này.
"Chủ tịch Miley cũng được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc Hàn Quốc tăng khoản đóng góp vào chi phí quốc phòng và gia hạn GSOMIA", nguồn tin từ quân đội Hàn của Reuters cho biết.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng sẽ đến thăm Seoul vào ngày 14-11, trước cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại cuộc họp Cố vấn an ninh (SCM) vào ngày 15-11.
Hôm 13-11, Bộ trưởng Esper tuyên bố ông sẵn sàng cho những thay đổi trong hoạt động quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, nếu điều này giúp các nhà ngoại giao thúc đẩy quá trình đàm phán đang đình trệ với Triều Tiên.
Bình Nhưỡng vốn chỉ trích việc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động khiêu khích, ngay cả khi việc này đã được hạn chế bớt trong thời gian gần đây. 
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13-11, Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cũng đe dọa nước này sẽ trả đũa nếu 2 nước này tiếp tục các cuộc tập trận chung
Nguyên Hạnh (Tuổi trẻ)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X