Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, November 14, 2019 , 0 bình luận

Trong chuyến công tác tại Nam Sudan, ngày 13-11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến thăm, gặp gỡ và động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 (BVDCC2.1) của Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan.


Phát biểu tại đây, Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà BVDCC2.1 đã đạt được sau hơn 1 năm triển khai tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan; đồng thời yêu cầu các cán bộ, nhân viên của BVDCC2.1 sau khi về nước sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kể từ khi chính thức tiếp quản BVDCC2 của Anh đến nay, BVDCC2.1 của Việt Nam đã khám và điều trị cho hơn 2.000 lượt bệnh nhân; xử lý thành công nhiều ca cấp cứu y tế phức tạp, được lãnh đạo Phái bộ cũng như các nhân viên Liên hợp quốc đánh giá cao về trình độ năng lực chuyên môn cũng như thái độ nhiệt tình, hết lòng phục vụ người bệnh.

Thượng tướng Trần Quang Phương động viên các cán bộ, nhân viên của BVDCC2.1

Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác thăm một bệnh nhân đang điều trị tại BVDCC2.1

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng cho rằng, những kinh nghiệm quý báu mà BVDCC2.1 thu được trong quá trình hoạt động tại Nam Sudan cần được truyền đạt lại cho các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho các nhân viên Liên hợp quốc trong phái bộ.

Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng bà Hiroko Hirahara, Trưởng căn cứ Bentiu

*Cùng  ngày, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác đã đến chào xã giao bà Hiroko Hirahara, Trưởng căn cứ Bentiu thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan và ông Mick James, Đại diện cơ quan hỗ trợ thực địa tại căn cứ Bentiu; đồng thời tham quan buổi huấn luyện thường xuyên nâng cao do BVDCC2.1 tổ chức cho các nhân viên y tế của các bệnh viện dã chiến cấp 1 trong căn cứ Bentiu; tham quan khu khám chữa bệnh và khu nhà ở của các cán bộ, nhân viên BVDCC2.1.
Tin, ảnh: VŨ HÙNG (từ Bentiu, Nam Sudan/Quân đội nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X