Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, December 08, 2019 , 0 bình luận

Sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố Bình Nhưỡng không đàm phán quá trình phi hạt nhân hóa cùng Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức lên tiếng, mong giảm bớt căng thẳng.


Theo Reuters, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (UN) Kim Song ngày 7-12 tuyên bố cuộc "đối thoại bền vững và quan trọng" của Mỹ chỉ là "mánh lới kéo dài thời gian", phục vụ cho chương trình nghị sự chính trị của chính Washington. Ông Kim được cho là đang nhắc tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.
"Chúng tôi hiện không cần các cuộc đàm phán lê thê với Mỹ và vấn đề phi hạt nhân hóa hiện đã bị xóa khỏi bàn đàm phán", vị đại sứ này cho biết.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được ông Kim đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Triều đang ngày càng căng thẳng. Chỉ trong vài ngày qua, Bình Nhưỡng đã liên tiếp cảnh báo sẽ gác lại các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân nếu Washington từ chối nhượng bộ.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ ngay sau đó đã lên tiếng, hi vọng giảm bớt căng thẳng đang leo thang. Ông Trump một lần nữa nhấn mạnh quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Theo ông, Chủ tịch Kim muốn có thỏa thuận và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm sau.
"Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Triều Tiên có hành động thù địch. Ông ấy biết tôi có cuộc bầu cử sắp tới. Tôi không nghĩ ông ấy muốn can thiệp vào đó, nhưng chúng ta phải chờ xem... Tôi nghĩ ông ấy muốn thấy tiến triển. Quan hệ giữa 2 bên rất tốt, nhưng vẫn có những điểm căng thẳng, không nghi ngờ gì cả", ông Trump nói với báo giới hôm 7-12.
Giới quan sát nhận định Tổng thống Trump đã đầu tư khá nhiều thời gian để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân được xây dựng để nhắm vào Mỹ. Thế nhưng, nỗ lực này vẫn chưa tỏ ra hiệu quả, thậm chí 3 cuộc gặp giữa ông và ông Kim.
Căng thẳng ngày một tăng lên khi thời hạn cuối năm do Triều Tiên đặt ra đã cận kề. Bình Nhưỡng kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách ép Triều Tiên đơn phương phi hạt nhân hóa, cũng như yêu cầu giảm nhẹ trừng phạt.
Nguyên Hạnh (TTO)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X