Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, January 25, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Tổ chức phản động Fulro sau 2 lần thất bại khi tổ chức bạo động ở Tây Nguyên vào năm 2001, 2004 chúng vẫn không từ bỏ âm mưu thành lập nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên. Từ năm 2014, chúng tăng cường phát tán những thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội, nhất là thủ đoạn lừa phỉnh người dân Tây Nguyên đi định cư ở Mỹ thông qua con đường vượt biên sang Campuchia. Tuy nhiên, đây chỉ là những chiêu trò nhằm tập hợp lực lượng của tổ chức phản động này và đã trở thành ác mộng với nhiều người đã nghe theo lời lừa phỉnh của chúng. Để hiểu rõ chân tướng sự thật này, mời các bạn xem phóng sự sau về những người từng bị lừa phỉnh đi vượt biên theo lời dụ dỗ của tổ chức phản động Fulro.


'Lòng tin tưởng'


Phóng sự: Nỗi ám ảnh sau những chuyến vượt biên theo Fulro (Nguồn ANTV)

Hải Anh

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X