Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, January 16, 2020 , 0 bình luận

Sáng 16-1, Công an Nghệ An (CANA) tổ chức lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của các liệt sĩ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội.

Lễ phát động diễn ra đồng loạt tại trụ sở CANA và 21 công an các huyện, thành phố, thị xã.
Nghiêng mình thành kính trước gương hy sinh dũng cảm của ba đồng chí, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc CANA cho rằng, sự hy sinh này là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND, đồng chí, đồng đội và gia đình của các đồng chí. “Gương anh dũng hy sinh của ba đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân đã góp phần tô thắm thêm lá cờ đỏ sao vàng, là minh chứng hùng hồn cho sự hy sinh to lớn của lực lượng CAND, để viết tiếp truyền thống và những trang sử vẻ vang, anh hùng, bất khuất của người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu phát biểu.
Toàn cảnh buổi lễ

Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND nói chung và CANA nói riêng, Công an Nghệ An trang trọng tổ chức “Lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của các liệt sĩ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hồng Quân trong toàn lực lượng CANA với khẩu hiệu hành động: “Cán bộ, chiến sĩ CANA phát huy truyền thống anh hùng, nguyện cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng danh người cán bộ công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu”.
Tại buổi lễ, Giám đốc Công an Nghệ An yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; cùng với đó mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An phải luôn phát huy tinh thần trách trách nhiệm trong việc đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc liên quan vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, chống phá trên không gian; tích cực tuyên truyền cho người thân, bà con khối khối xóm và toàn thể nhân dân để mọi người hiểu rõ hơn bản chất vụ việc; cảm thông, chia sẻ, đồng hành, giúp đỡ cùng các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đề nghị, toàn thể cán bộ, chiến sĩ CANA tiếp tục đoàn kết, nỗi lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an trong năm 2020; trước mắt, bảo đảm an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Canh Tý, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.
Tại buổi lễ, CANA đã phát động, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị công an quyên góp, ủng hộ, động viên gia đình ba đồng chí hy sinh trên.
THÀNH CHÂU - ẢNH: ĐỨC VŨ (CÔNG AN NGHỆ AN)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X