Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, January 19, 2020 , 0 bình luận

Một tên lửa đạn đạo nghi của phiến quân Houthi bắn trúng căn cứ quân sự ở thành phố Marib, khiến ít nhất 70 binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

Tên lửa đạn đạo rơi xuống thánh đường trong căn cứ ở thành phố Marib thuộc tỉnh Marib, miền trung Yemen tối qua khi nhiều binh sĩ đang cầu nguyện. Nguồn tin tại bệnh viện thành phố cho biết ít nhất 70 lính chính phủ đã thiệt mạng. Chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm.
Tên lửa của Houthi trong một đợt tấn công Arab Saudi năm 2017. Ảnh: SABA

Tổng thống Yemen Mansour Hadi lên án vụ tập kích, gọi đây là "hành động khủng bố hèn nhát" và cáo buộc phiến quân Houthi đứng sau cuộc tấn công. "Điều này cho thấy Houthi không muốn đạt hòa bình mà chỉ biết tới chiến tranh và hủy diệt. Họ là công cụ rẻ tiền của Iran trong khu vực", ông nói thêm.
Phiến quân Houthi chưa bình luận về cáo buộc trên.
Nội chiến Yemen bùng phát sau khi phiến quân Houthi chiếm được thủ đô Sanaa năm 2014, buộc Tổng thống Hadi cùng nhiều quan chức phải chạy đến Arab Saudi. Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu sau đó phát động chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Houthi.
Vị trí tỉnh Marib của Yemen. Đồ họa: BBC

Houthi đang sở hữu kho vũ khí lớn được phát triển từ ngành sản xuất nội địa với sự trợ giúp chuyên môn từ nước ngoài, cùng linh kiện được chuyển bí mật từ nhiều quốc gia khác. Các khí tài của quân đội chính phủ Yemen, gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật, cũng rơi vào tay lực lượng này khi họ chiếm thủ đô Sanaa.
Cuộc chiến giữa Houthi với liên quân Arab Saudi cùng nhiều phe nhóm tranh giành quyền lực ở Yemen đã khiến hơn 100.000 người chết, hàng triệu người khác chịu cảnh thiếu lương thực và thuốc men, đẩy Yemen đến bờ vực của nạn đói.
Vũ Anh (vnexpress theo AFP)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X