Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, February 27, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruondanchu)-Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), ngày 25/2, một số tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế đã gửi thư đến Đại sứ Elizabeth Tichy-Fisslberger, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, yêu cầu điều tra vụ Đồng Tâm. Thật sự, thêm một lần nữa hành động này cho thấy bản chất xấu xa, kệch cỡm của những kẻ chuyên đi dựng chuyện để gắp lửa bỏ tay người...

Phao lô Nguyễn Thái Hợp đừng để người dân 'oán thán'


Lộ những 'khuôn mặt đen' vô lương núp bóng dịch Covid-19



Như Đài VOA mổ tả thì “bức thỉnh nguyện” đã trình bày “đầy đủ và chi tiết” các dữ kiện xảy ra trước, trong và sau “vụ tấn công” hôm 9/1 của lực lượng chức năng tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khiến Lê Đình Kình phải bỏ mạng. Đài này cũng không ngần ngại giật tít rằng, nội dung chính của lá thư là kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc cử báo cáo viên đặc biệt đến Đồng Tâm để “điều tra”, đồng thời đề nghị “quy trách nhiệm” cho các giới chức đã “vi phạm nhân quyền” tại đây...

Luận điệu xuyên tạc của Đài VOA đăng tải

Không những vậy, nhóm “Người Việt ở Hải ngoại” còn mạnh mồm tuyên bố yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thúc đẩy chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người “bị bắt giữ tuỳ tiện” trong vụ “bố ráp của cảnh sát” tại Đông Tâm trong đó có hai người con và ba người cháu của Lê Đình Kình, một “lãnh tụ tinh thần” của “phong trào dân chủ”...

Có thể thấy rằng với những thông tin ngược đời như trên, Đài VOA đang cố tình “giật tít”, “câu like” để quảng bá cho những dòng tin lá cải. Thật buồn cho một nhà đài mang tiếng nói quốc gia nhưng nhận thức và trí tuệ thì vô cùng thiển cận. Với một cái hình nền đen thui, nổi bật ở giữa là khẩu hiệu “Hành động vì Đồng Tâm” sặc mùi phản động đã cho thấy bộ mặt thật của những kẻ chuyên đi dựng chuyện, tạo cớ để nhận về những đồng đô la bẩn thỉu. Lấy danh nghĩa “nhân quyền” để kích động, xuyên tạc bản chất sự việc là một chiêu bài kệch cỡm của các thế lực thù địch mà Đài VOA đang cố tình hà hơi tiếp sức.

Thật sự, nguyên nhân, diễn biến và bản chất chất của vụ việc chống đối người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm ngày 09/01/2020 đã được các phương tiện thông tin của Đảng và Nhà nước đưa tin rất kịp thời, chính xác, chứ  không hề “dấu diếm” như nhà đài VOA đang khua môi múa mép. Các thành phần bất hảo như cha con ông Kình và đồng bọn cũng đã bị sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật, của lương tri và của cộng đồng xã hội.

Thật hài hước khi đài VOA đã đánh lận con đen về chủ thể của sự việc. Từ việc là những kẻ chống đối chính quyền, đang bị khởi tố về những hành vi vi phạm pháp luật, đài VOA lại đang tung hê chúng là những kẻ đại diện cho “phong trào dân chủ”, lại đòi “điều tra” cơ quan thực thi pháp luật... Thật nực cười hết chỗ nói khi “lá thư nhân quyền” lại được viết bởi những diễn viên tồi của trò chơi “chọc gầy bánh xe” mà nhà đài VOA đóng vai trò đạo diễn...

Nếu thật sự là một nhà đài uy tín, những người có trách nhiệm ở VOA nên đổi mới tư duy, chứ đừng xảo biện, thiển cận, hẹp hòi để cố tình kêu gào, xuyên tạc sự thật như một số bài biết trong thời gian vừa qua.

Nhìn cái tiêu đề bài viết “Giới bảo vệ cầu Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc điều tra vụ Đồng Tâm” vừa sai ngữ pháp, vừa vô nghĩa lại sặc mùi tư tưởng thù địch thì thấy chất lượng bài viết đến đâu rồi, thưa nhà đài VOA ạ...

Vũ Huyến

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X