Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, February 02, 2020 , 0 bình luận

Với trên 50 tham luận gửi về, Diễn đàn tập trung khẳng định vai trò lịch sử to lớn, vĩ đại của Đảng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng; tuổi trẻ tham gia cống hiến, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ...



Ngày 31/1 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới dự.
Phát biểu đề dẫn, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Diễn đàn được xem là hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh; đồng thời khẳng định, từ khi được thành lập tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí và sứ mệnh to lớn của thanh niên trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. 
“Chúng ta tự hào trong giai đoạn hiện nay có một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, niềm tin vào Đảng, vào chế độ, có đạo đức, tri thức, nhân cách, sức khỏe tốt, có tư duy năng động, sáng tạo dám dấn thân, đảm nhận việc mới, việc khó; có tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cao; có nỗ lực, ý chí vươn lên trong mọi lĩnh vực, xung kích làm chủ khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng; mong muốn được tin tưởng, cống hiến cho đất nước, sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi đâu Đảng và đất nước cần; song cũng không khỏi băn khoăn khi còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tình hình đất nước, thờ ơ với các sự kiện chính trị, lười học lý luận chính trị, chưa hiểu đầy đủ về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc; còn biểu hiện nhạt Đảng, khô Đoàn, thờ ơ chính trị. Chúng ta không thể không quyết tâm hành động khi các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo Đảng trong chặng đường 90 năm qua nhất là trên không gian mạng”.
Quang cảnh Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

Tham luận của Trung tá TS Hà Sơn Thái, Đại úy ThS Lã Trọng Đại, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng chỉ rõ, hiện nay, trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch dùng mọi chiêu thức xuyên tạc, đả phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta nhằm thực hiện mục tiêu đen tối là làm Đảng mất phương hướng chính trị, phân rã về tư tưởng và tổ chức, không còn là đội tiền phong của giai cấp công nhân; không còn là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Do đó, việc  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vô cùng cần thiết. Thực chất của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng.
Phó Bí thư Thành đoàn Đông Hà, Quảng Trị Cao Thị Hải Vân - giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức đề nghị, để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng bằng các hoạt động đồng bộ như xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, bài giảng về những kiến thức liên quan đến nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các chiến dịch truyền thông theo các nhóm vấn đề, đặc biệt là các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền các yếu tố tích cực góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, phát huy hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chủ động xây dựng các tuyến tin, bài tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, các yếu tố tiêu cực tác động đến thanh thiếu nhi , tiến hành đồng bộ “xây và chống” trên không gian mạng. 
TS Lê Duy Anh, trí thức trẻ tiêu biểu Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, công tác tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) mong muốn đối tượng du học sinh được cung cấp thông tin thường xuyên để không có suy nghĩ sai lệch, nắm rõ chủ trương, chính sách cũng như thành tựu của Việt Nam, có động lực để trở về, kết nối giúp Việt Nam phát triển bứt phá…
Đại biểu tham dự Diễn đàn 

Kết luận Diễn đàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định, Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” là hoạt động cuối cùng, quy mô cấp toàn quốc khép lại đợt hoạt động lớn và cũng là dịp để tuổi trẻ Việt Nam, đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội được ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tựu to lớn của Đảng, của cách mạng Việt Nam, của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam từ khi có Đảng đến nay.
Nhìn lại chặng đường 90 năm của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là dịp để tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin, thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH, từ đó bồi đắp nhận thức lý tưởng, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, vững vàng hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Diễn đàn cũng là dịp để tuổi trẻ Việt Nam thống nhất từ nhận thức đến hành động, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng và trong tiến trình phát triển cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
"Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu trở thành đảng viên, tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước; là những người có trách nhiệm chung tay hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sự chung tay trách nhiệm đó sẽ mang đến những giá trị mà chúng ta chính là những người thụ hưởng trong thành quả chung của Đảng, thành quả chung của đất nước", đồng chí Lê Quốc Phong nói.
*Trước đó, vào tháng 8/2019, Trung ương Đoàn chính thức phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đai hội XIII của Đảng; nhằm khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. 
Đợt sinh hoạt chính trị với chuỗi các hoạt động “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng”; đến thăm các chi bộ, đảng bộ đầu tiên được thành lập, kết hợp với nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”; tổ chức lớp đoàn viên 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét kết nạp vào dịp 90 năm thành lập Đảng; đảm nhận thực hiện việc mới, việc khó, triển khai thực hiện các công trình, phần việc, đề án tham gia phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước; đặc biệt là việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 24/11/2019 đến ngày 12/01/2020 đã thu hút được gần 700.000 lượt thi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước tham gia; gần 2.100 bài đăng trên mạng xã hội...
Minh Châu (ĐCS)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X