Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, March 26, 2020 , 0 bình luận

Tàu khu trục USS McCampbell đi qua eo biển Đài Loan hôm qua trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gần đây liên tục diễn tập gần hòn đảo.

"Chuyến di chuyển qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ Anthony Junco hôm qua cho biết.
USS McCampbell di chuyển trên Biển Đông hôm 12/3. Ảnh: US Navy

Chiến hạm Mỹ di chuyển về hướng bắc và được lực lượng vũ trang Đài Loan theo dõi. "Đây là nhiệm vụ bình thường, không có gì đáng lo ngại", cơ quan phòng vệ hòn đảo ra thông cáo cho hay.
Trung Quốc chưa bình luận về hoạt động này.
Đây là lần thứ ba tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay, sau khi Trung Quốc nhiều lần tổ chức diễn tập không quân và hải quân gần hòn đảo. Máy bay quân sự Trung Quốc đã hai lần vượt qua "đường trung tuyến", ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan, khiến lực lượng vũ trang hòn đảo triển khai tiêm kích bám theo.
Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết và khẳng định việc nước khác đi qua eo biển là vi phạm chủ quyền, trong khi Mỹ và nhiều quốc gia xem đây là vùng biển quốc tế. Hải quân Mỹ gần đây tăng tần suất hiện diện tại eo biển Đài Loan bất chấp sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc.
Vị trí eo biển Đài Loan. Đồ họa: FT

Vũ Anh (vnexpress theo Reuters)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X