Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, April 12, 2020 , 0 bình luận

Giáo hoàng Francis kêu gọi tín đồ không sợ hãi và trông đợi hy vọng khi cử hành thánh lễ Vọng Phục sinh qua livestream do lo ngại Covid-19.

Giáo hoàng cử hành thánh lễ Vọng Phục sinh đêm qua trong Vương cung thánh đường Thánh Peter với sự có mặt của khoảng 20 người, thay vì đám đông khoảng 100.000 tín hữu những năm trước đây.
"Đừng lo lắng hay đầu hàng sự sợ hãi, đây là thông điệp của hy vọng. Nó được gửi tới chúng ta hôm nay. Đó là những lời Chúa nói với chúng ta", Giáo hoàng nói trước ống kính máy quay.
Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ tối 11/4. Ảnh: AFP.






Tất cả lễ kỷ niệm của Giáo hoàng trong Tuần Thánh 7 ngày trước lễ Phục sinh đều diễn ra mà không có tín hữu, một số nghi thức cũng bị hủy bỏ do biện pháp phong tỏa và cách biệt cộng đồng để tránh lây lan Covid-19.
Thành phố Vatican đến nay đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính nCoV, chưa có ca tử vong nào. Italy đã báo cáo hơn 152.000 người mắc Covid-19  trên toàn quốc, trong đó hơn 19.000 người đã chết.
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 1,8 triệu ca nhiễm nCoV, hơn 108.000 người chết và hơn 401.000 người đã hồi phục.
Vũ Anh (vnexpress theo AFP)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X