Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, April 03, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Vậy là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của dân tộc đã và đang bước vào giai đoạn quyết định. Bằng những chủ trương, chính sách vô cùng kịp thời, quyết liệt của Đảng, Chính phủ và quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, nước ta đã kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh. Đó là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Vậy nhưng, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục điên cuồng chống phá với nhiều thủ đoạn vô cùng thâm độc...

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch




Đến thời điểm này, nước ta đã tiến hành thực hiện cách ly toàn xã hội với nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh...” với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Chủ trương, sách lược của Đảng và Chính phủ được nhân dân đồng thuận một cách tuyệt đối. Không thể kể hết những gian khổ, vất vả, hi sinh của biết bao lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các Bộ, Ban, Ngành có liên quan; của các y, bác sỹ, bộ đội, công an, lực lượng phục vụ... Sau bao năm chiến tranh, nước ta lại bước vào một cuộc chiến sinh tồn vô cùng khốc liệt, cam go... Thành quả đạt được đến thời điểm này của chúng ta là rất tốt, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao và ngưỡng mộ...

Đài Á Châu Tự Do (RFA) tiếp tay cho tội ác chống loài người


Thế nhưng, như một quy luật tất yếu, các thế lực thù địch không muốn chấp nhận những thành quả mà cả dân tộc ta đã giành được. Đầy rẫy trên các trang mạng phản động, chúng tiếp tục vũng vẫy, bới móc và xuyên tạc, vu khống một cách vô cùng trắng trợn. Chúng hô hào tẩy chay cuộc chiến chống Covid-19, chúng cho rằng Chính phủ ta mị dân khi đã cố tình “ém nhẹm thông tin”. Chúng loan báo về số người tử vong một cách vô căn cứ. Một số tên bất hảo khác thì lợi dụng thiếu sót trong việc phát hành văn bản về phương án hỏa táng khi có người tử vong của Sở TN-MT TP Hồ Chí Minh để làm luận cứ và quy chụp rằng “chắc chắn số người chết vì dịch bệnh ở Việt Nam là rất lớn”“Việt Nam mất dân chủ ngay trong quá trình chống đại dịch”...

Đặc biệt, ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước ra lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19; Chính phủ huy động toàn dân quyên góp, ủng hộ cho cuộc chiến cam go này thì bọn phản động lại ra sức tuyên truyền chống phá.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) giật tít Kêu gọi giới chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam quyên góp chống dịch Covid-19”. Chúng cho rằng việc quyên góp chỉ là “nhiệm vụ bắt buộc của nhân dân và doanh nghiệp”, bởi vì “không ủng hộ không được”. Chúng lập luận trắng trợn rằng chủ trương ủng hộ chỉ là để “mị dân” vì lãnh đạo các cấp hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Chúng suy diễn về những “sự đổi chác” sau những tấm lòng ủng hộ; chúng nghi ngờ và quy chụp rằng những đồng tiền ủng hộ “chưa chắc đã về túi nhân dân”... Chúng cho rằng cán bộ, đảng viên phải là những người “nêu gương” trước dân chúng...

Cùng một giuộc với Đài RFA, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cũng điên cuồng với những hành động chống phá. Khả năng ứng phó với đại dịch của Hoa Kỳ đến đâu thì ai cũng đã rõ khi đất nước này đang dẫn đầu thế giới cả về số ca nhiễm lẫn tử vong. Ấy vậy nhưng blogger Trân Văn trên VOA vẫn đánh lận con đen, tung ra bài viết sặc mùi phản động “Chống dịch bằng nguồn lực ngoài ngân sách”. Trong bài này, Trân Văn đả kích Đảng và Chính phủ, cho rằng chúng ta hoang phí, quan liêu và “bỏ mặc nhân dân lao động”. Dẫn tin từ tấm lòng tốt của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) dành tặng tất cả số tiền tiết kiệm cho nhiệm vụ chống dịch và bà Đoàn Thùy Dương (Bình Dương) miễn phí phòng trọ cho hơn 400 công nhân, Trân Văn ngay lập tức quy chụp rằng chẳng qua đó chỉ là những tấm gương mang tính cá biệt. Y còn hàm hồ tuyên bố phủ nhận vai trò của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội trong cuộc đấu tranh chống giặc Covid-19 cam go này...

Ô hay, chẳng biết chúng lấy đâu ra tư cách mà huênh hoang đứng ra tuyên bố “kêu gọi” lãnh đạo Đảng và Nhà nước quyên góp chống dịch cũng như có những bình luận hồ đồ, lố bịch kia. Thật nực cười cho những kẻ tay nhanh hơn não, thích “cầm đèn chạy trước ô tô” để chọc gậy vào bánh xe lịch sử như vậy. Âm mưu chính trị nham hiểm của chúng là quá rõ ràng. Lấy việc ủng hộ, quyên góp từ thiện để làm miếng mồi cho kích động, tuyên truyền xuyên tạc chỉ là thủ đoạn tầm thường của kẻ tiểu nhân mà thôi...

Có một thực tế chắc chắn rằng cuộc chiến chống dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài và vô cùng gian nan, phức tạp; kinh tế xã hội và đời sống mọi tầng lớp nhân dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục điên cuồng chống phá với nhiều thủ đoạn nham hiểm và thâm độc hơn. Do vậy, mỗi chúng ta phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “chống dịch như chống giặc”, tin tưởng tuyệt đối vào quyết tâm chính trị của Đảng và Chính phủ. Đồng thời, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác kể cả trong “chống dịch”“chống giặc”...

Chúng ta tin tưởng rằng bằng ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao độ; bằng kinh nghiệm và những nguồn lực nội tại, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 cũng như đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu./.

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X