Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, May 13, 2020 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Những ngày qua trên mạng xã hội những kẻ chống phá mang danh đấu tranh dân chủ không ngừng tung tin giả để quy kết, vu cáo về vụ án 'oan tử tù Hồ Duy Hải', chúng táng tận lương tâm đến nỗi lấy một nhân vật mang tên Nguyễn Văn Nghị nào đó để đổ lỗi là kẻ giết người trong vụ án Hồ Duy Hải chứ không phải Hồ Duy Hải ....


Xin hỏi bà đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân phát biểu theo tư cách gì ?


Nhân vật được những kẻ chống phá mang danh đấu tranh dân chủ sử dụng làm nhân chứng, chứng cứ mang tên Nguyễn Văn Nghị lại không phải là Nguyễn Văn Nghị và còn khá trẻ không hề liên quan gì đến vụ án Hồ Duy Hải. Để rộng đường dư luận chúng tôi đưa ra chứng cứ như sau:

Trên trang facebook của Tạ Phong Tần (một trong những tên tội đồ phản Quốc đang tị nạn chính trị ở Mỹ) có đưa ra bằng chứng bóc phốt những kẻ chống phá trong nước sử dụng hình ảnh một thanh niên trẻ -rất trẻ đang bế một em bé để khẳng định rằng người trai trẻ đó không phải là Nguyễn Văn Nghị. 


Hình ảnh giả mà Mã Tiểu Linh cũng như những kẻ chống phá tung tin về người có tên Nguyễn Văn Nghị đã thoát án tử hình mà Hồ Duy Hải phải chết thay

>>Mã Tiểu Linh lại 'mị dân đấu tranh' bằng hình ảnh cờ chế độ cũ tung bay ở Mũi Né

Người trai trẻ được những kẻ đấu tranh dân chủ chia sẻ ầm ầm trên mạng xã hội thời gian qua bắt nguồn từ kẻ chống phá mang danh Mã Tiểu Linh. Theo đó, chúng vu cáo người trai trẻ mang tên Nguyễn Văn Nghị là cháu của bà Trương Mỹ Hoa, là kẻ giết hai nạn nhân vụ án tử tù Hồ Duy Hải chứ không phải Hồ Duy Hải. Theo đó, chúng đổ lỗi cho nền tư pháp Việt Nam, những cán bộ cấp cao của Tòa án nhân dân tối cao tham gia xét xử giám đốc thẩm đặc biệt ... Mặt khác, chúng tung tin theo thuyết âm mưu cho rằng Nguyễn Văn Nghị đã được Hồ Duy Hải chết thay ...

Theo Tạ Phong Tần thì người con trai trẻ bị đám đấu tranh dân chủ trong nước loan tin mang tên Nguyễn Văn Nghị lại có tên Đỗ Văn Hùng. Tạ Phong Tần đưa ra bằng chứng bằng căn cước công dân và chứng minh thêm rằng tuổi đời của Hùng còn khá trẻ sinh năm 1990 thì không thể nào liên quan được đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải.


Tạ Phong Tần chứng minh thanh niên mang tên Nguyễn Văn Nghị là Đỗ Văn Hùng và sinh năm 1990
Thẻ căn cước công dân của Đỗ Văn Hùng


Minh chứng quan trọng này đã bóc trần bộ mặt thật của những kẻ đấu tranh dân chủ muốn chống phá Việt Nam nên chúng cố tình tung những bằng chứng giả mạo kèm theo thông tin giả để lừa dư luận, hướng lái dư luận đi theo diễn biến tâm lý mà chúng đã đặt sẵn. Mặt khác, vô lối đòi hỏi sự can thiệp của nước ngoài vào Việt Nam.

Một lần nữa chúng tôi đề nghị mọi người thật sự tỉnh táo, tránh những thông tin giả làm ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi. Những hành vi đáng tiếc xảy ra do bị kích động về tâm lý sẽ không những không có lợi cho người thực hiện hành vi mà còn tạo ra sự bất ổn về chính trị, trật tự xã hội.

Mời bạn đọc tiếp: Người vợ có chồng bị đám dân chủ 'vu khống' là kẻ giết người vụ án Hồ Duy Hải lên tiếng

Hải Anh

Tags:
  1. Tởm lợm nhất là bầy đàn những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ chia sẻ, phát tán hình ảnh, thông tin của chàng trai này trên mạng xã hội để khóc lóc, kêu oan....

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X