Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, June 25, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã chính thức phát đi thông báo ngày hôm nay 25/6 về việc khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong đó có 3 mẹ con bà Cấn Thị Thêu và Nguyễn Thị Tâm về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.


Phạm Đoan Trang 'khóc thương' Trịnh Bá Tư hay 'khóc' cho những cuốn sách của mình?


Như Đấu trường dân chủ đã đưa tin hôm qua 24/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng, gồm: Trịnh Bá Phương (sinh 26/1/1985; quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Tâm (sinh 28/9/1972; quê quán và trú quán tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) trong đó, Nguyễn Thị Tâm có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.



Hình ảnh đầu tiên về việc bắt giữ Trịnh Bá Phương

Mời bạn xem video:




Cùng ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng, gồm: Cấn Thị Thêu (sinh 15/12/1962 quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội, Hộ khẩu thường trú: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Trịnh Bá Tư (sinh 24/4/1989 quê quán: Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội, Hộ khẩu thường trú: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội; chỗ ở hiện nay: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Cấn Thị Thêu có 2 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Thông báo của cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội về việc bắt bị can Trịnh Bá Phương để điều tra

>>Trịnh Bá Phương và Cấn Thị Thêu 'bị bắt giữ khẩn cấp'
>>Trịnh Bá Phương và Cấn Thị Thêu 'bị bắt giữ khẩn cấp'


Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh bắt tạm giam Trịnh Bá Tư
Video bắt Trịnh Bá Tư (Nguồn VTC News)
Quá trình tống đạt các quyết định, thi hành lệnh bắt, khám xét với các đối tượng trên bảo đảm đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hải Anh 

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X