Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, June 08, 2020 , 0 bình luận

Các cuộc biểu tình chống kỳ thị người da màu, thể hiện tình đoàn kết với người da màu sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ da màu đã nổ ra ở nhiều nước châu Âu trong ngày chủ nhật 7-6 vừa qua.


Theo hãng tin Reuter, người dân London, Anh đã bất chấp lệnh cấm tụ tập, cùng nhau nằm xuống trước cổng đại sứ quán Mỹ, tái hiện những phút cuối cùng của George Floyd. Hàng chục ngàn người cũng giơ cao những biểu ngữ chống kỳ thị chủng tộc, bày tỏ sự đồng cảm trước cái chết của Georfe Floyd.
Người biểu tình kéo đổ bức tượng Edwards Colston, một tay buôn nô lệ vào thế kỷ 17 và đẩy bức tượng xuống sông - Ảnh: REUTERS


Tại thành phố Bristol, miền tây nước Anh, hàng ngàn người đã kéo đổ bức tượng Edwards Colston, một tay buôn nô lệ vào thế kỷ 17 và đẩy bức tượng xuống sông.
Tại Bỉ, tình hình căng thẳng hơn khi cảnh sát phải xịt hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán khoảng hơn trăm người biểu tình tại một khu vực có nhiều cửa hàng của người gốc Phi Châu ở thủ đô Brussels. Khoảng 10,000 người tập trung tại Palace of Justice với nhiều biểu ngữ như "Black Lives Matter - Mạng Da Đen cũng quý", "Từ Brussels đến Minneapolis", "Tôi không thở được," và "Ngừng giết người da đen."
Biểu tình chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người da màu sau cái chết của người Mỹ da màu George Floyd, ở Puerta de Alcala tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ một số người biểu tình quá khích.
Trên đường phố ở Roma, Ý, những người biểu tình đưa nắm tay lên cao, hô vang khẩu hiệu "Không có công lý! Không có hòa bình!".
Hơn 10,000 người biểu tình chống kỳ thị người da đen tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch trong khi đó, khoảng vài ngàn người tụ tập trước đại sứ Mỹ ở thủ đô Madird, Tây Ban Nha và vài trăm người ở Budapest, thủ đô Hungary.
Tại Pháp, người biểu tình đã xuống đường ở Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille và Metz hô vang những khẩu hiệu đòi công lý cho người da đen. Riêng tại Paris, hai địa điểm tập trung hàng ngàn người biểu tình là Đại sứ quán Mỹ và công viên Champs de Mars phía trước Tháp Eiffel.
Ông Jean-Yves Le Drian, ngoại trưởng Pháp khẳng định: "Không chấp nhận bạo lực với người biểu tình và nhà báo".
Theo Reuters, những người biểu tình thuộc nhiều sắc dân, hầu hết là giới trẻ.
Hồng Vân (báo Tuổi trẻ)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X