Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, June 05, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Tam quyền phân lập-một hình thức tổ chức bộ máy được áp dụng khá phổ biến ở phương Tây, lợi dụng vụ án tử tù Hồ Duy Hải kéo dài 12 năm, các đối tượng đã lợi dụng vụ án này để thổi phồng xuyên tạc vụ án, và mục đích chính là bản chất của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Họ cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa có nền tư pháp 'độc quyền' và đó chính là nguyên nhân làm nảy sinh các vụ án oan cho các tù nhân mà họ gọi là 'tù nhân lương tâm' nói chung và án oan của tử tù Hồ Duy Hải nói riêng, theo đó chính tổ chức công kích đồng loạt để đòi Việt Nam phải thay đổi chế độ theo đó có tổ chức bộ máy theo tam quyền phân lập và như vậy sẽ không có vụ án oan. Vậy, bộ máy với tam quyền phân lập của tư bản hiện nay không có án oan ? Mời các bạn theo dõi phóng sự sau của ANTV:

Sự 'im lặng' của làng dân chủ cuội về cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ


Phóng sự: Tam quyền phân lập có chống được oan sai? (Nguồn ANTV)



Hải Anh 
Video: ANTV

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X